22/12/2007 - 22:34

Vòng 18 giải ngoại hạng Anh, Blackburn – Chelsea, ngày 23-12

Chelsea trong cơn "sóng gió"

Thiếu trung vệ thép Terry (phải) là tổn thất khó thể bù đắp của Chelsea. Ảnh: AP 

HLV CLB Chelsea Avram Grant đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thay thế HLV Mourinho. Trận thua Arsenal vừa qua khiến Chelsea dù vẫn ở vị trí thứ 3, nhưng bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 6 điểm, hy vọng giành ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh của Chelsea càng mong manh. Còn mục tiêu đoạt Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên của đội bóng này dường như quá xa vời khi Chelsea đang bị sứt mẻ nghiêm trọng cả ở hàng phòng ngự và tấn công. Đội ngũ của Chelsea liên tiếp bị chấn thương: cặp trung vệ John Terry và Carvalho nghỉ thi đấu dài ngày, tiền đạo Shevchenko sẽ không có mặt trong trận đấu với đội chủ nhà Blackburn vào chủ nhật này (23-12). Danh sách “ngồi chơi xơi nước” còn có tiền đạo chủ lực Didier Drogba, “mũi tên bên cánh trái” Malouda...

Lực lượng dự bị hiện nay khó thể giúp Chelsea lấp được sự thiếu hụt của những ngôi sao trong đội hình. Chelsea đang lâm vào tình cảnh của nửa cuối mùa giải ngoại hạng Anh năm ngoái - đội bóng này đã bị Manchester United “truất” ngôi vô địch. Vào đầu tháng 1 - 2008, HLV Avram Grant sẽ càng “khốn khổ” hơn khi một số cầu thủ trụ cột như: Michael Essien, John Obi Mikel, Salomon Kalou... phải trở về khoác áo các đội tuyển quốc gia dự Giải vô địch các quốc gia châu Phi 2008 khoảng một tháng. Đây là thời gian ở giải ngoại hạng Anh, lịch thi đấu dày đặc – đội nào không có lực lượng dồi dào sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Dù HLV Avram Grant đã chứng tỏ khả năng cầm quân trong thời gian qua, nhưng trong tình thế hiện nay, nhà cầm quân người Israel này sẽ đối mặt với nhiều sóng gió...

Blackburn tuy đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng nhưng thi đấu khá ấn tượng, nhất là trên sân nhà Ewood Park. Lượt đi, Blackburn từng cầm hòa Chelsea 0-0 trên sân đối phương. Blackburn có hàng tấn công khá mạnh, đã ghi 24 bàn/18 trận. Tiền đạo Santa Cruz – cầu thủ vừa ghi 5 bàn thắng trong hai trận vừa qua, sẽ là mối đe dọa khung thành của Chelsea. Trở lại sau thời hạn treo giò, tiền vệ Brett Emerton sẽ giúp Blackburn củng cố tuyến giữa. Đội bóng này còn có nhiều cầu thủ chất lượng như: Savage, Pedersen, Dunn, Nelson, David Bentley... Điểm yếu của Blackburn nằm ở hàng thủ, để thủng lưới 23 bàn/18 trận. Trong hai trận vừa qua, những sai lầm cá nhân của các hậu vệ đã khiến Blackburn (ở giải ngoại hạng Anh) thất thủ trước Wigan và Arsenal (ở Carling Cup). Dù vậy, lần này, có thêm lợi thế sân nhà, Blackburn tin sẽ tiếp Chelsea “sòng phẳng”.

Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết