16/06/2014 - 11:25

5g, ngày 17-6, sân Estadio Das Dunas, Ghana –Mỹ

Châu Phi lên tiếng

4 năm trước, tại World Cup 2010, Asamoah Gyan đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trước đội tuyển Mỹ, sau 120 phút thi đấu căng thẳng, giúp Ghana lần đầu tiên vào tứ kết tại một kỳ World Cup. Trước đó, đội tuyển Ghana cũng từng loại đội tuyển Mỹ ở trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng World Cup 2006 và giành quyền vào vòng trong. World Cup này, vẫn với vai trò trụ cột của đội tuyển Ghana, liệu Asamoah Gyan và các đồng đội của anh có một lần nữa vượt qua đội tuyển Mỹ ?

Sáng mai, Asamoah Gyan sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Mỹ như đã từng làm 4 năm trước?  

Đến Brazil lần này, huấn luyện viên James Kwesi Appiah trình làng dàn cầu thủ trẻ (đội tuổi trung bình của các cầu thủ Ghana là 24,9 tuổi- trẻ nhất trong các đội dự vòng chung kết World Cup 2014) giàu kỹ thuật, đầy nhiệt huyết, với những tên tuổi lớn, như: Kevin-Prince Boateng, Michael Essien… Tất nhiên, không thể thiếu đội trưởng Asamoah Gyan giàu kinh nghiệm trận mạc. Trong 2 lần đối đầu trước đây với đội tuyển Mỹ, Ghana đều chơi tấn công cởi mở, còn những chú Sam thực dụng hơn: chủ động thi đấu chậm, đeo bám quyết liệt chờ cho “những ngôi sao đen Châu Phi” suy giảm tinh thần, bộc lộ lối chơi cá nhân, tự phát để tung đòn quyết định. Trước khi đến Brazil, các cầu thủ của Ghana đang ở đỉnh cao, phong độ thi đấu ổn định. Họ đã thắng 5/6 trận ở vòng loại, với 25 bàn thắng ghi được vào lưới đối phương.

Mỹ không phải là đối thủ dễ chơi bởi cả 3 tuyến đều có những cầu thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, đang thi đấu ở những câu lạc bộ nổi tiếng châu Âu. Dày dạn kinh nhiệm, nhiều năm đá cùng nhau ở đội tuyển quốc gia nên các cầu thủ trong đội tuyển Mỹ rất đoàn kết và hiểu ý nhau. Bên cạnh đó, dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Jurgen Klinsmann, đội tuyển Mỹ thi đấu với tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật- vũ khí rất lợi hại trước Ghana đầy chất ngẫu hứng. Chắc chắn đội tuyển Mỹ sẽ một lần nữa chủ động chơi phòng ngự chặt- phản công nhanh. Tiền đạo Clint Dempsey có tốc độ cao, khéo léo trong dứt điểm sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công trong chiến thuật HLV Klinsmann.

Ở vòng loại, đội tuyển Mỹ thắng 7/10 trận đấu, ghi được 15 bàn. Tuy nhiên, HLV Klinsmann vẫn còn đau đầu với tuyến phòng ngự khi những bàn thua không đáng có của tuyển Mỹ thường xuất phát từ đây. Rạng sáng mai, nếu Jurgen Klinsmann không kịp thời chấn chỉnh điểm yếu này, nhiều khả năng tuyển Mỹ lại đi vào vết xe đổ như những lần trước gặp Ghana.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết