20/04/2011 - 14:41

Chất lượng điều hành kinh tế cải thiện đáng kể

* ĐBSCL đứng đầu trong 8 vùng kinh tế cả nước

(CT)- Ngày 19-4, tại tỉnh Đồng Tháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Dự án sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VNCI), cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo “Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khu vực ĐBSCL năm 2010”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các trung tâm xúc tiến và các hiệp hội doanh nghiệp...

Theo kết quả phân tích PCI 2010, khu vực ĐBSCL có 8 tỉnh, thành tăng hạng, 4 tỉnh tụt hạng và 1 tỉnh giữ nguyên thứ hạng. Với điểm số bình quân 61,72 điểm, ĐBSCL đứng đầu trong 8 vùng kinh tế cả nước. So với năm 2006, khu vực ĐBSCL có sự thay đổi đáng kể về tính năng động của lãnh đạo địa phương, năm 2006 điểm trung bình là 5,68 thì năm 2010 đạt 6,26 điểm. Trong 9 chỉ số thành phần, ĐBSCL có 4 chỉ số (tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chi phí thời gian thực hiện các quy định nhà nước, thiết chế pháp lý) có điểm bình quân đứng đầu và 2 chỉ số đứng thứ hai trong 8 vùng kinh tế. Tuy nhiên, chỉ số đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thì vùng ĐBSCL nằm ở tốp chót trong 8 vùng kinh tế.

Những năm gần đây, các địa phương đã có cái nhìn nghiêm túc hơn về chỉ số PCI và đề ra các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng, như: cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, thu hút đầu tư chú trọng chất lượng dự án, công nghệ... PCI ngoài đo lường chất lượng điều hành kinh tế của lãnh đạo địa phương thông qua lăng kính doanh nghiệp dân doanh, còn là động lực quan trọng giúp chính quyền địa phương đề ra những quyết sách phát triển mới. Tại hội thảo, nhiều ý kiến của lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL cho rằng, nếu chính quyền và doanh nghiệp luôn đồng hành sẽ thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Đồng thời, các địa phương trong vùng cần đẩy mạnh liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và mời gọi đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng.

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng, PCI tạo hình ảnh tốt cho địa phương, nếu chỉ số này ổn định và có mức tăng điểm tốt qua các năm. Tăng trưởng của ĐBSCL cao hơn tăng trưởng bình quân của cả nước, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ở ĐBSCL thấp hơn cả nước, do không có nhiều động lực để phát triển. Do vậy, cải thiện PCI là cải thiện niềm tin của doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển cho địa phương với môi trường kinh doanh năng động để hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và liên kết vùng.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết