03/11/2013 - 21:34

Chất chuyên nghiệp ở đâu?

Năm đầu tiên bóng đá Việt Nam bắt đầu đi vào quỹ đạo chuyên nghiệp bằng hình thức buộc các CLB phải chứng minh tài chính cho mùa giải mới. Theo đó, mỗi đội V-League buộc phải có 35 tỉ đồng duy trì sự tồn tại cho cả mùa giải và đội hạng nhất là 20 tỉ đồng. Mỗi đội bóng còn phải nộp ký quỹ 500 triệu đồng, cũng là một kiểu thế chân nếu bỏ giải.

Thế nhưng, những con số trên giấy tờ chưa chắc đúng với thực tế. Như việc Kienlongbank Kiên Giang bị cầu thủ kiện, mới biết mùa bóng qua họ mới xài 20 tỉ đồng, còn lại đều chưa thể lấy của nhà tài trợ. Hay như XMXT Sài Gòn đâu có thiếu tiền dự giải, nhưng họ không thích, vẫn bỏ ngang mà không ai làm gì được.

Bầu Hiển sẽ còn "thống trị" V-League khi Ban tổ chức giải không thể chứng minh ông là chủ của nhiều đội bóng?

Thực tế điều đáng lo ở các CLB chuyên nghiệp là thái độ và cách làm bóng đá chuyên nghiệp hơn là chứng minh số tiền, bởi các CLB hoàn toàn có thể dùng nhiều cách đối phó để ghi tên tham dự giải rồi tính sau. Điều quan trọng hơn với một CLB chuyên nghiệp sắp tới chính là việc phải có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hoặc Học viện bóng đá bao gồm các lứa tuổi từ U-11 đến U-19; CLB phải có các đội bóng U-21, U-19, U-17, U-15 tham gia các giải trẻ quốc gia (ba đội của CLB V-League và hai đội của CLB hạng nhất). Những quy định này không phải CLB nào cũng có thể đáp ứng và vấn đề của các nhà tổ chức giải là dám xử lý thật mạnh tay; hoặc bảo đảm các CLB không thể mượn quân để qua mặt!

Còn một chuyện nhỏ dây dưa suốt nhiều mùa bóng qua là tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng. Điều 14 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp chỉ rõ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam không công nhận: "Tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều CLB thi đấu trong cùng một giải". Thế nhưng thực tế VFF không thể bắt bài bầu Hiển ở các mùa giải qua dù ông này có quan hệ với Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Từng bị nhiều CLB khác phản ứng, nhưng sắp tới có thể còn thêm Quảng Nam vừa lên V-League được bầu Hiển đứng sau.

Bóng đá Việt Nam mùa giải 2014 sẽ đúng chất chuyên nghiệp hơn nếu các nhà tổ chức giải kiên quyết lập lại trật tự và tạo sự công bằng cho tất cả những đội bóng có đầy đủ điều kiện của một CLB chuyên nghiệp.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết