 |
|
Hữu Tiến đang tập văn nghệ cho cuộc thi tiếng hát HSSV toàn thành. |
Tổng kết năm học 2008, Phạm Minh Hữu Tiến, sinh viên (SV) năm 2 khoa Dược - Trường Đại học (ĐH) Y dược Cần Thơ, là người duy nhất của trường đạt học lực loại xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Tiến còn là hạt nhân nòng cốt trong nhiều phong trào của trường. Hiện tại, Tiến là Bí thư Chi đoàn Dược K.33, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đoàn khoa Dược, Ủy viên BCH Đoàn trường, Chi hội trưởng Chi hội SV Cần Thơ.
Từ nhỏ, Tiến đã nổi tiếng học giỏi và hát hay, đoạt không ít giải văn nghệ, diễn kịch, nhiều lần lên sóng phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Thành tích học tập của Tiến ngày một dày thêm, năm nào cũng đạt danh hiệu xuất sắc. Tiến từng là học sinh (HS) giỏi toàn diện cấp thành phố, HS giỏi Anh văn cấp quốc gia. Năm lớp 12, Tiến đoạt rất nhiều giải thưởng HS giỏi như Huy chương bạc HS giỏi tiếng Anh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giải nhất cuộc thi Toán bằng tiếng Anh ĐBSCL, được chọn nhận học bổng tài trợ tài năng trẻ của một số trung tâm ngoại ngữ... Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007-2008, ngoài đậu vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ với điểm số rất cao, Tiến còn là thủ khoa ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Nói về quyết tâm theo học ngành dược, Tiến kể: Ngày trước, lúc nhà còn nghèo, anh em Tiến bệnh nặng, may mắn gặp được một bác sĩ tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ. Từ cái ơn đó, mẹ Tiến mong con sau này làm thầy thuốc giỏi để giúp người như mình đã từng được giúp khi xưa.
Tiến cao hơn 1,8 m, gương mặt sáng sủa, thông minh, ăn nói lưu loát, tự tin. Vừa vào ĐH, Tiến được các bạn tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn lớp và phụ trách nhiều hoạt động khác của khoa, trường. Hôm gặp chúng tôi, Tiến và các bạn đang dốc sức tập văn nghệ chuẩn bị cho hội thi Tiếng hát Học sinh sinh viên toàn thành vào đầu năm 2009. Tiến khoe, lớp của Tiến đã từng được chọn đại diện toàn khoa thi một số phong trào của trường. Các bạn trong lớp rất đoàn kết, những chủ đề hàng tháng Tiến đưa ra đều được mọi người tham gia góp ý kiến rồi cùng nhau thực hiện. Bí quyết của Tiến là làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể, biết khơi gợi sức mạnh tập thể. Bản thân Tiến gương mẫu, nhiệt tình trong tất cả các hoạt động, cách làm việc hiệu quả, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của đoàn viên nên được các bạn rất tin tưởng, đồng tình. Tiến tâm sự: “Phong trào Đoàn đã giúp mình lớn lên từng ngày, nếu làm tốt cả hai mặt học tập và hoạt động Đoàn là thành công lớn trong đời SV”.
Hồi còn học cấp 3, Tiến đã nổi tiếng với các hoạt động Đoàn, phong trào. Lên ĐH, Tiến càng có điều kiện thể hiện mình bằng những việc lớn hơn như tháp tùng cùng các đội công tác xã hội làm đường nông thôn ở vùng sâu vùng xa, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp giúp các bạn trong trường. Các dịp Trung thu, lễ Tết, Tiến đi vận động quà, tổ chức vui chơi cho các em nhỏ ở Cần Thơ, Cái Răng. Những lúc stress, Tiến giải tỏa bằng cách làm thơ, đàn hát. Là người có kiến thức rộng, hòa đồng nên Tiến được nhiều bạn tâm sự, nhờ tư vấn chuyện riêng. Từ những dịp này, Tiến hiểu thêm hoàn cảnh của những bạn khó khăn trong lớp rồi Tiến âm thầm giúp đỡ bằng cách tặng tài liệu, dụng cụ học tập, card điện thoại...
Nằm trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Anh văn chuyên ngành dược, Tiến đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các cuộc thi, soạn bài, thuyết trình, thi văn nghệ bằng tiếng Anh để truyền niềm đam mê học ngoại ngữ đến với các bạn. Tiến hiện đang học thêm tiếng Hoa và Pháp. Mục đích lớn nhất của Tiến là học và không chỉ học cho riêng mình, Tiến động viên các bạn học nhóm, chia nhau soạn bài, tích lũy kiến thức, nhờ vậy thành tích chung của lớp ngày một đi lên. Mỗi ngày, Tiến đều lên lịch cho riêng mình và bằng mọi cách phải đạt cho bằng được. Tiến rất thích câu nói: “Việc hôm nay chớ để ngày mai” và luôn nỗ lực hoàn thiện mình bằng những mục tiêu từ nhỏ đến lớn. Những ưu điểm: chịu khó, ham học, biết tiếp thu ý kiến, gần gũi, chân thành đã giúp Tiến trở thành một thủ lĩnh tạo được nhiều cảm tình tốt đẹp trong SV.
Nhận xét về Tiến, chị Phạm Thị Minh, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết: “Tiến là một thủ lĩnh trẻ, tài năng, giỏi ở rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là mảng học tập và văn nghệ. Bất kỳ hoạt động nào của khoa, trường, Tiến đều tham gia bằng tất cả sự nhiệt tâm của mình, không so đo thiệt hơn. Tiến có cách làm việc khoa học, biết cách sắp xếp thời gian, nhân lực nên luôn đạt hiệu quả cao. Ngoan, hiền, khiêm tốn, nên Tiến rất được thầy cô và bạn bè tín nhiệm, yêu mến”.
Tiến là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Cha Tiến là kỹ sư ô tô kiêm thầy giáo dạy nhạc, mẹ là chủ một thẩm mỹ viện ở TP Cần Thơ. Kinh tế khá giả nhưng Tiến không ỷ lại, cho đó là điều kiện thuận lợi để học tốt hơn, trả ơn cha mẹ. Tiến kể: “Ngày trước, gia đình em rất nghèo, nhờ sự nỗ lực lao động của cha mẹ mới có được như ngày hôm nay. Cha mẹ luôn nhắc nhở chúng em cách ứng xử, tính chịu khó, tiết kiệm, trong mọi hoàn cảnh phải cố gắng vươn lên, biết san sẻ cùng người khác”. Và Tiến đã thực hành đều đó bằng cách làm gia sư miễn phí cho nhiều em nhỏ gần nhà, rèn hai em gái đều trở thành HS xuất sắc. Cha mẹ Tiến rất tự hào về đứa con trai giỏi giang của mình, bà con lối xóm cũng thương mến cậu SV tốt bụng. Tiến tâm sự: “Em may mắn có điều kiện phát huy năng khiếu của mình nên lại càng không được để cho mọi người thất vọng. Con đường học vấn đang rộng mở, em sẽ cố gắng săn học bổng đi du học, trở về phục vụ quê hương”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH