09/09/2020 - 10:55

Chán ăn có thể là một dấu hiệu của bệnh COVID-19 ở trẻ em

Các cơ quan y tế hiện chỉ khuyên mọi người đi xét nghiệm nếu bị sốt, ho liên tục và mất khứu giác hoặc vị giác. Song, các nhà khoa học Anh phát hiện chán ăn có thể là một dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2 ở người dưới 18 tuổi.

Nhóm nghiên cứu tại Ðại học King Luân Ðôn đã sử dụng ứng dụng di động “Theo dõi triệu chứng COVID-19”, tập trung thu thập dữ liệu tự báo cáo của người dùng về các triệu chứng bệnh và kết quả xét nghiệm, trong nhiều tháng. Kết quả phân tích dữ liệu từ 15.800 người dưới 18 tuổi cho thấy có 198 trẻ dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Họ phát hiện phần lớn những em có kết quả dương tính không có các dấu hiệu điển hình của virus, mà biểu hiện chủ yếu là chán ăn dẫn tới bỏ bữa, đau đầu và cảm thấy kiệt sức. Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần lưu tâm đến những triệu chứng này. 

Nhìn chung, 5 triệu chứng hàng đầu ở trẻ em bị nhiễm virus là mệt mỏi (55%) đau đầu (53%), sốt (49%), đau họng (38%) và chán ăn (35%). Kết quả này rất khác với triệu chứng ở người lớn mà ứng dụng ghi nhận, gồm mệt mỏi (87%), nhức đầu (72%), mất khứu giác (60%), ho dai dẳng (54%) và đau họng (49%). 

HOÀNG ĐIỂU (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết