08/03/2021 - 08:15

Chăm lo đời sống nhân dân 

Chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn, đã tích cực vận động nhân dân nâng cấp đường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Qua đó, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư văn minh. Năm 2020, Chi bộ được bình chọn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ khu vực Thới Thuận (bên phải) thăm hỏi đời sống của dân.

Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, người dân khu vực Thới Thuận chuẩn bị giống để sạ vụ mè thay thế lúa vụ 3. Ông Trần Văn Năm, người dân khu vực Thới Thuận, nói: “Nhờ cán bộ (CB) vận động chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh tế của người dân ngày càng khấm khá hơn”. Ông Năm kể, trước đây với 1,5ha đất trồng 3 vụ lúa, không có lãi. Nghe CB vận động chuyển những vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, ông quyết định chuyển vụ xuân hè sang trồng mè. Ông Năm cho biết: “Mè có khả năng chịu nắng hạn tốt, ít tốn công chăm sóc. Nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất 2 lúa 1 mè, năm 2020, gia đình tôi thu nhập khoảng 120 triệu đồng”.

Việc chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa, sang 2 vụ lúa - 1 vụ mè được bà con đồng tình hưởng ứng. Năm 2020, khu vực Thới Thuận có 25ha trồng mè. Trong đó, một số CB khu vực đã tích cực cùng thực hiện với dân. Ðiển hình như đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thuận đã chuyển 2.000m2 trồng lúa vụ 3 sang trồng mè, cho thu nhập 15 triệu đồng. Ðồng chí Tấn chia sẻ: “Tôi gương mẫu thực hiện thì việc vận động bà con làm theo sẽ thuận lợi hơn. Trồng mè vụ xuân hè lợi nhuận gấp đôi trồng lúa nên bà con phấn khởi lắm”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tấn, học Bác làm những việc có lợi cho dân, CB khu vực đẩy mạnh vận động, huy động sức dân để chỉnh trang đô thị. Ðiển hình như tuyến đường cặp rạch Sang Trắng 2 đến khu công nghiệp Trà Nóc dài 245m được bê tông khang trang nhờ nhân dân đóng góp tổng trị giá 67 triệu đồng và 70 ngày công lao động. Bà Nguyễn Thị Mịnh, người dân khu vực Thới Thuận, nói: “Trước đây, tuyến đường này đổ đá, mưa xuống sình lầy, có đoạn ngập sâu khi thủy triều dâng cao, gây khó khăn trong đi lại. CB khu vực tổ chức họp dân, vận động bà con cùng nhau góp tiền mua vật tư, góp ngày công lao động nâng cấp đường cao ráo, sạch đẹp”.

Những năm qua, CB khu vực vận động nhân dân thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Nhiều năm liền khu vực đều đạt và vượt chỉ tiêu vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đồng chí Nguyễn Văn Tấn, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, CB khu vực tích cực vận động nhân dân tham gia BHYT. Bà Lâm Thị Thu Hằng, người dân khu vực Thới Thuận, nói: “Nghe CB phân tích tôi thấy việc tham gia BHYT rất hữu ích. Vì thế, 4 thành viên trong gia đình tôi đều mua BHYT. Thẻ BHYT hết hạn, CB khu vực đến thông báo để bà con mua kịp thời, không bị gián đoạn”.

Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, hằng năm, khu vực vận động nhiều phần quà, gạo, tập hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Năm 2020, CB khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 1 tấn gạo và 30 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) tặng người dân còn khó khăn. Ông Trần Văn Thòn, người dân khu vực Thới Thuận, nói: “Con gái tôi bị bệnh, không làm được việc nặng, đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội của Nhà nước. Nhờ CB khu vực thường xuyên tặng quà, gạo, gia đình bớt khó khăn”. Nhờ tập trung nhiều giải pháp, đến năm 2019 khu vực Thới Thuận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Thuận, Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tiếp tục vận động nâng cấp cơ sở hạ tầng khang trang; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết