Đó là một trong những việc làm theo gương Bác do Chi bộ khu vực Bình Dương, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, tập trung thực hiện 3 năm qua. Với nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, cuộc sống của nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực được cải thiện, nâng lên; các mặt đời sống ở khu dân cư đều có chuyển biến tích cực…
.jpg)
Cán bộ khu vực Bình Dương tặng quà cho bà con. Ảnh: CTV (khu vực cung cấp)
Đến khu vực Bình Dương, chúng tôi ghi nhận ý thức rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ khu vực Bình Dương thường xuyên vận động, nhắc nhở bà con thực hiện tốt các chủ trương về phòng, chống dịch; rà soát, lập danh sách những hộ bán vé số, cuộc sống khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 để báo về phường. Khoảng 6 giờ 30 mỗi ngày, cán bộ khu vực còn luân phiên chạy xe phát loa tuyên truyền phòng, chống dịch trong toàn khu vực. Cán bộ khu vực phối hợp vận động hỗ trợ bà con gạo, mì, khẩu trang với tổng trị giá 37,5 triệu đồng. Đồng chí Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương, nói: "Cán bộ khu vực là nơi gần dân nhất, mình phải khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng để hỗ trợ bà con những lúc khó khăn".
Không chỉ tập trung thực hiện các mặt công tác cấp thiết, thời gian qua, Chi bộ khu vực Bình Dương còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05). Điểm nổi bật là chi bộ đã lãnh đạo cán bộ khu vực vận động chăm lo đời sống nhân dân. 3 năm qua, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 243 triệu đồng; vận động học bổng cho học sinh đậu đại học, trị giá 13 triệu đồng. Hằng năm, vận động khoảng 500 phần quà trị giá 75 triệu đồng; 500 quyển tập và 500 cây viết cho học sinh… Bà Trương Thị Nhiều, người dân ở khu vực, cho biết: "Tôi bị tai biến, đi lại khó khăn. Căn nhà trước đây sắp sập, không có tiền sửa lại. Nhờ cán bộ khu vực vận động hỗ trợ, tôi có căn nhà vững chắc để ở. Biết tôi đi lại khó khăn, mỗi khi vận động được quà, cán bộ khu vực đến tận nhà trao tặng".
Song song đó, cán bộ khu vực Bình Dương còn giới thiệu 197 hộ vay hơn 7,3 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Chị Lê Thị Thanh Thúy chia sẻ: "Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay 40 triệu đồng, gia đình tôi có tiền mua thêm hàng hóa để bán tạp hóa, cà phê, rau cải nên cuộc sống khấm khá hơn". Cán bộ khu vực còn vận động xã hội hóa hơn 55 triệu đồng nâng cấp đường, đập; lắp cột cờ, thay lá cờ, trị giá hơn 51,6 triệu đồng; lắp 7 camera an ninh trị giá 30 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực. Anh Nguyễn Thanh Long cho biết: "Tôi rất đồng tình ủng hộ việc các cán bộ khu vực vận động bà con, mạnh thường quân đóng góp lắp camera an ninh. Từ khi lắp camera, tình trạng trộm cắp vặt không còn, bà con an tâm hơn".
Năm 2019, khu vực Bình Dương có tỷ lệ vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt 95,03%. Theo đồng chí Trần Quang Tạc, khu vực thành lập 4 đoàn phụ trách từ 4-5 Tổ tự quản, đến từng hộ vận động bà con. Những trường hợp quá khó khăn, cán bộ khu vực vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Danh kể: "Gia đình tôi có 5 người, đều mua bảo hiểm y tế đầy đủ. Nhờ có bảo hiểm y tế, khi các thành viên trong gia đình bị bệnh, đỡ tốn kém chi phí điều trị. Khi thẻ gần hết hạn, được cán bộ khu vực nhắc nhở mua mới nên thẻ của các thành viên gia đình tôi không bị gián đoạn".
Đồng chí Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương, cho biết: "Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực nhất. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết; mọi việc liên quan đến dân đều công khai để tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu vực ngày càng phát triển".
THANH THY