02/01/2021 - 07:53

Chăm lo đời sống hội viên 

“Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, là một trong những chi hội dẫn đầu trong vận động hội viên tham gia các phong trào, đặc biệt là phong trào hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, bảo vệ môi trường…” - bà Trần Huỳnh Bạch Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, đánh giá.

Cán bộ CHPN khu vực 2 (bìa trái) thăm hỏi đời sống hội viên.

Cán bộ CHPN khu vực 2 (bìa trái) thăm hỏi đời sống hội viên.

Trưa nắng, tranh thủ giờ vắng khách, cô Huỳnh Thị Minh, Chi hội trưởng CHPN khu vực 2, ghé gặp các tiểu thương để hỏi thăm tình hình mua bán, làm ăn và vận động những trường hợp bảo hiểm y tế sắp hết hạn sử dụng tiếp tục tham gia. Gia đình bà Trần Thị Thao có 4 khẩu, tham gia bảo hiểm y tế, tháng 12-2020 này sẽ hết hạn. Bà Thao nói rành rọt số tiền mình sắp đóng khi tham gia “trọn gói” là hơn 2,2 triệu đồng. Bà Thao chia sẻ: “Tôi bán gỏi cuốn, nước mía, mỗi ngày kiếm khoảng 200.000 đồng. Số tiền này, tôi trích một phần để trả lãi và gốc từ nguồn vốn vay của ngân hàng mà Hội bảo lãnh; một phần tiền tôi “bỏ ống” để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà. Nhờ đó, khi đến hạn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, tôi không thấy bị áp lực”. Cũng nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, chỉ trong tháng 12 này, cô Minh đã vận động được hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế.

Theo cô Minh, khu vực 2 là một trong những khu vực bị ảnh hưởng do quy hoạch, đa số chị em hội viên sinh sống bằng nghề mua bán nhỏ, trồng rau màu và làm công nhân. Nhằm hỗ trợ hội viên, CHPN vận động thành lập và duy trì hiệu quả 4 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 212 thành viên tham gia, dư nợ hơn 7 tỉ đồng; bảo lãnh cho 24 chị em vay 480 triệu đồng từ Ngân hàng Đông Á. Song song đó, CHPN còn vận động chị em tham gia tổ tiết kiệm với 12 thành viên, góp vốn 6 triệu đồng/tháng; mỗi tháng giải quyết cho 2 chị vay vốn để mua bán, sản xuất. Nhờ số vốn hỗ trợ của Hội mà chị Nguyễn Ngọc Thanh, hội viên phụ nữ khu vực, có điều kiện đầu tư quán ăn, ổn định cuộc sống. Chị Thanh kể, trước đây, chị bán nước giải khát. Do quán nhỏ nên chủ yếu phục vụ bà con trong xóm. Sau này, có vốn, chị đầu tư mở rộng quán, việc kinh doanh ngày càng phát triển. Tương tự, chị Võ Thị Ngọc Diễm cũng nhờ có vốn vay của Hội hỗ trợ mà khởi nghiệp kinh doanh thành công. Chị Diễm chia sẻ, chị làm nghề may nhiều năm, nhưng trước kia vốn liếng ít ỏi, chị chỉ nhận may quần áo cho bà con trong xóm. 3 năm qua, chị được Hội hỗ trợ vay vốn và nâng dần lên 50 triệu đồng để đầu tư mua thêm máy móc, nguyên vật liệu, học thêm các mẫu thời trang mới. Hiện tại, chị có thể nhận hàng thiết kế theo yêu cầu của khách… Từ đó, thu nhập của chị đạt khoảng 8 triệu đồng/tháng. Càng đáng quý hơn, trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua, khi Hội cần khẩu trang phát miễn phí cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, chị Diễm đã may hơn 1.500 cái khẩu trang để hưởng ứng phong trào của Hội.

Song song với việc hỗ trợ vốn, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, CHPN khu vực 2 còn giới thiệu việc làm cho hội viên, con em hội viên vào làm tại các công ty, xí nghiệp. Cô Huỳnh Thị Minh cho biết: “Trong năm 2020, chúng tôi đã giới thiệu được 41 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh trong và ngoài thành phố. Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, 4 năm qua, chúng tôi đã giúp đỡ 4 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ”.

Bên cạnh tích cực vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, CHPN khu vực 2 còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. CHPN thường tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến đường cặp mé sông khu vực; vận động hội viên bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời hướng dẫn chị em sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại... Từ các hoạt động, phong trào thiết thực, CHPN khu vực 2 đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút nhiều hội viên gắn bó với tổ chức Hội. 

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết