24/02/2025 - 20:29

Cập nhật, phổ biến các quy định an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) 

(CT)- Ngày 24-2, Văn phòng Thông báo và Ðiểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật của Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Triển khai cấp bách các biện pháp tăng cường tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (ATTP) của thị trường EU”.

Nhiều loại trái cây trồng ở TP Cần Thơ như: nhãn, xoài, vú sữa... đã được xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại huyện Cờ Đỏ.

Tại hội nghị, Văn phòng SPS Việt Nam cùng các đơn vị có liên quan đã cập nhật, cung cấp thông tin về thực trạng cảnh báo đối với nông sản thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào EU và các giải pháp tuân thủ quy định của thị trường EU; các cam kết về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và một số vấn đề lưu ý trong ghi nhãn thực phẩm của EU. Cập nhật và phổ biến các quy định của EU về thực phẩm mới, thực phẩm tổng hợp và phụ gia thực phẩm. Ðồng thời, cung cấp thông tin, giải pháp giúp các địa phương, doanh nghiệp, hộ dân và người sản xuất thực hiện tốt việc xây dựng vùng sản xuất, quản lý mã số vùng trồng, thực hiện các quy trình kiểm dịch, sơ chế, bảo quản, đóng gói, chế biến nông sản… nhằm đáp ứng các yêu cầu về ATTP và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu sang thị trường EU.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp cấp bách cần khẩn trương thực hiện ngay nhằm tăng cường tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của thị trường EU để nông sản thực phẩm của nước ta được xuất khẩu thuận lợi vào thị trường EU. Kịp thời khắc phục các hạn chế và nội dung đã được EU thông báo và cảnh báo trong thời gian qua, nhất là về sản phẩm có chứa phụ gia và các thành phần nguyên liệu, thực phẩm tổng hợp, thực phẩm mới chưa được phép sử dụng tại châu Âu…

Thời gian qua, EU đã phát đi nhiều thông báo và cảnh báo về việc sản phẩm nông sản và thực phẩm của các nước xuất khẩu vào thị trường EU có các vi phạm về ATTP hoặc chưa đáp ứng đầy đủ theo các quy định EU, trong đó có các sản phẩm của nước ta. EU cũng liên tục có các điều chỉnh về quy định trong đảm bảo ATTP và kiểm dịch động thực vật đối với các sản phẩm nông sản và thực phẩm nhập khẩu vào EU.

Từ thực tế đó, nhiều đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm tăng cường công tác thông tin, cập nhật phổ biến quy định của thị trường EU và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để sản phẩm nông sản, thực phẩm của nước ta tiếp tục được xuất khẩu thuận lợi vào thị trường EU. Cơ quan chức năng cần phối hợp, thực hiện tốt các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Ðặc biệt, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cần đồng hành cùng nông dân, hợp tác xã và các cơ quan chức năng để khuyến cáo, hướng dẫn nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện sản xuất nông sản đảm bảo chất lượng tốt và an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu vào EU và các thị trường khó tính.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết