Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra trong những ngày qua vô cùng phức tạp, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trong lúc Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, Quân đội và các tầng lớp nhân dân đang nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thì trên mạng Internet, các tổ chức phản động, phần tử chống đối lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chống phá. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm nhằm định hướng dư luận, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhất là khi các hoạt động hướng đến Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong cả nước.
Những luận điệu xuyên tạc, vu cáo trên không gian mạng
Các đối tượng đăng tải, tán phát hàng trăm bài viết, hình ảnh, video có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật về công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục bão lũ của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân. Bằng những hình ảnh về hậu quả, về những hoàn cảnh thương tâm do bão lũ gây ra, sau đó chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như deepfake tạo những bức ảnh giả mạo, lồng ghép thông tin sai trái, bịa đặt, cho rằng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chỉ lo tổ chức đại hội đảng các cấp ở nhiều địa phương, ở các cấp bộ, ngành mà thờ ơ, vô trách nhiệm với dân, “bỏ mặc dân” vật lộn với bão lũ…
Khi các cấp, các ngành cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương, nỗ lực giúp đỡ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thì các tổ chức trên lại xuyên tạc, cho rằng đây chỉ là hoạt động “làm màu”, “lấy hình ảnh”. Chúng rêu rao “đừng trông chờ gì Đảng, Nhà nước Việt Nam hỗ trợ người dân sau bão”; “các nhóm lợi ích và sau lưng những kẻ bảo kê cho nhóm lợi ích chỉ nghĩ đến tiền thôi, họ không màng đến sự sống của người dân”; “quan chức lo vơ vét, để dân sống chết mặc bay”!
Có thể kể đến một số trang tích cực nhất trong việc đưa thông tin xuyên tạc như Việt Tân, Chân trời mới, RFA tiếng Việt... Thông qua một số mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tiktok, chúng vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam không quan tâm đến công tác phòng, chống bão lũ, bỏ mặc nhân dân tự chống chọi với thiên tai. Những luận điệu này không chỉ bóp méo sự thật mà còn gieo rắc sự hoang mang, tạo tâm lý phân biệt vùng miền khi cho rằng người dân vùng này được ưu tiên cứu hộ, vùng kia không được ưu tiên, bị “bỏ mặc”, làm tổn hại đến tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Nguy hiểm hơn, các trang trên còn đưa những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận như vỡ đê, vỡ đập ở nơi này, nơi khác hòng làm cho người dân hoảng loạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Một số đối tượng còn đưa ra những luận điệu mơ hồ, lồng ghép yếu tố tâm linh như cho rằng, các cơn bão số 10, 11 liên tiếp đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian ngắn càn quét gây thiệt hại nặng nề là do “trời trừng phạt và do chế độ độc Đảng lãnh đạo”, “do chạm long mạch”… Từ đó, những đối tượng này cổ xuý rằng, muốn chống bão lụt thì dân hãy tự lo lấy, chừng nào còn độc đảng thì chừng đó chính quyền còn bỏ mặc dân và hả hê trước những thiệt hại to lớn về người và của trước bão lụt.
Không dừng lại hoạt động xuyên tạc, bịa đặt, nhiều đối tượng còn tìm cách gây nghi ngờ về tính minh bạch của hoạt động ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc đối với việc phân bổ tiền hỗ trợ với những câu hỏi kiểu “tiền sẽ đi về đâu”; “tiền có đến được tay người dân”; “ngân sách đâu mà để dân phải tự góp ủng hộ”... Từ đó hướng lái tổ chức, cá nhân không tin tưởng, không quyên góp ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành.
Từ những thủ đoạn lợi dụng thiên tai, bão lũ để xuyên tạc, vu cáo nói trên cho thấy âm mưu của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong muốn đẩy vấn đề nhằm thực hiện chiến dịch kêu gọi tẩy chay Đại hội XIV của Đảng, tạo “ngòi nổ” chống đối từ bên trong. Mượn cớ là tiếng nói người dân vùng bão, lũ để gieo rắc các thông tin nhiễu loạn hòng gây nghi ngờ, hoang mang, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hướng lái dư luận hiểu sai lệch, cho rằng Đảng, Nhà nước không quan tâm đến đời sống dân sinh, bỏ mặc người dân trong tình cảnh khốn khó, từ đó gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, chia rẽ giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, bôi lem Đảng, Nhà nước, chế độ. Những thông tin sai sự thật có thể dẫn đến một số người rơi vào trạng thái nghi hoặc, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, từ đó mất cảnh giác và bị các phần tử phản động lợi dụng để thực hiện âm mưu kích động tụ tập, chống đối, gây mất an ninh trật tự.
Thực tiễn phản bác mọi luận điệu xuyên tạc
Trước những diễn biến phức tạp và cực đoan của thời tiết do cơn bão số 10, 11 gây ra, trong thực tế, chúng ta đã rất chủ động đối phó ngay từ sớm. Thủ tướng đã ban hành các công điện chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời phân công các thành viên Chính phủ, các cơ quan chức năng kiểm tra việc ứng phó, lập ban chỉ đạo tiền phương để kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống đặt ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ. Toàn dân đã phát huy tinh thần đại đoàn kết, đồng lòng, chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn.
Tại các địa phương chịu thiệt hại, ảnh hưởng do các cơn bão gây ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trực tiếp xuống các điểm nóng, chỉ đạo công tác sơ tán dân khẩn cấp khỏi các khu vực nguy hiểm, huy động các lực lượng 4 tại chỗ đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân. Lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ cùng các cấp, các ngành, các đoàn thể khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Trước tình hình thiên tai bão lũ phức tạp, Bộ Công an đã ban hành 3 công điện khẩn cấp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão. Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ cũng đã trực tiếp tham gia các đoàn công tác của Chính phủ tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng... để kịp thời nắm bắt tình hình và khẩn trương chỉ đạo, huy động lực lượng tham gia cứu trợ, giúp đỡ nhân dân trong vùng ngập lụt. Văn phòng Bộ đã chủ trì 3 đoàn công tác trực tiếp vào vùng tâm lũ tỉnh Thái Nguyên và TP Hà Nội để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, công tác hộ đê và tổ chức phương án khôi phục mạng lưới viễn thông Mobifone. Các đơn vị nghiệp vụ như Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cử gần 600 CBCS tăng cường cho Thái Nguyên, Lạng Sơn và TP Hà Nội; Cục Cảnh sát giao thông cử lực lượng cùng phương tiện cứu nạn (xuồng máy, xe ôtô, mô tô nước) tham gia cứu hộ tại Lạng Sơn, Bắc Ninh; Cục Trang bị và kho vận cấp phát khẩn cấp hàng trăm phao, xuồng máy và bố trí xe lội nước phục vụ công tác cứu nạn; Cục Y tế cùng các bệnh viện CAND tổ chức đoàn công tác y tế hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Công an địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an; đã huy động hơn 32.100 lượt CBCS phối hợp với hơn 33.500 lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia tác chiến, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11.
Trưa 8/10, ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số bộ, ngành đến vùng lũ Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cũng trong ngày 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ gồm các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Cụ thể, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Trong những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội cùng các lực lượng chức năng, các ban ngành, các tổ chức tôn giáo đồng hành tham gia cứu hộ dầm mình trong mưa lũ để cứu nạn, cứu hộ, trắng đêm đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân thể hiện rõ nét tinh thần tương thân tương ái, chất keo gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những căn nhà mở cửa đón người trú bão, những dòng xe tải chở đồ cứu hộ mang theo tấm lòng của người dân mọi miền Tổ quốc hướng về đồng bào chịu thiệt hại do mưa bão đã tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái giữa thiên tai. Trong bão lũ, những nghĩa cử cao đẹp được trao đi để cùng nhau vượt qua gian khó. Đó là tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng hướng về nơi chịu thiệt hại do thiên tai đã cho thấy niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia, là trách nhiệm và ý thức công dân của con người trong xã hội vẫn luôn tỏa sáng và hơn thế, chính sự ấm áp, những nghĩa cử cao đẹp đã đưa con người xích lại gần nhau hơn, cho thấy một Việt Nam đoàn kết, sáng ngời tấm lòng sẻ chia.
Từ nay đến khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị sẽ ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, chống phá. Vì vậy, mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội, nhất là thông tin từ những tổ chức, đối tượng phản động, bất mãn; không cả tin, không lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính xây dựng, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lừa gạt, lôi kéo làm những việc gây tổn hại cho nhân dân, đất nước.
Liêm Chính - Bình Nguyên (Báo Công an Nhân dân)