09/01/2009 - 20:41

Xây dựng nhà không phép ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy:

Cần xử lý kiên quyết hơn

Căn nhà bà Lê Thu Nga (X) và ông Nguyễn Văn Rùm (B) ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nằm hoàn toàn trên lộ giới...

Người dân ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy bức xúc vì hơn 4 năm qua bà Lê Thu Nga, ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều ngang nhiên san lấp phần mương công cộng, xây nhà không phép trên phần đất không có quyền sử dụng, nằm hoàn toàn trên lộ giới (hương lộ 28, nay là tỉnh lộ 918) phường Long Tuyền. Mặc dù, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ nhà, khôi phục hiện trạng ban đầu cũng như quyết định cưỡng chế... Nhưng căn nhà bà Nga vẫn tồn tại?

Năm 2004, bà Lê Thu Nga mua phần mương nằm cặp hương lộ 28 thuộc khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, do ông Nguyễn Văn Rùm bán với giá 29 triệu đồng (diện tích 140m2). Sau đó, bà Nga tiến hành san lấp mương, rồi tự ý xây dựng nhà bê tông để con gái kinh doanh dịch vụ Internet đến nay (không xin phép ngành chức năng). Ngày 8-8-2005, UBND quận Bình Thủy ban hành Quyết định số 2420/QĐ.CT.UB về việc xử phạt hành chính đối với bà Nga về hành vi xây dựng nhà, phạt cảnh cáo buộc tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc xây dựng không phép vi phạm lộ giới trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày triển khai quyết định). Đến ngày 7-9-2005, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy tiếp tục ban hành Quyết định số 2635/QĐ.CT.UB về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính thi hành Quyết định số 2420/QĐ.CT.UB đối với bà Lê Thu Nga... Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà 4 năm trôi qua, UBND phường Long Tuyền vẫn chưa triển khai thực hiện 2 quyết định trên, khiến người dân bức xúc.

Từ chỗ địa phương giải quyết không dứt khoát đối với hộ bà Lê Thu Nga, ông Nguyễn Văn Rùm (người bán phần mương công cộng cho bà Nga năm 2004) đã ngang nhiên san lấp phần mương còn lại và xây nhà cho cháu ông ở. Bà Trần Thị Kim Liên, ngụ khu vực Bình Dương A, bức xúc nói: “Ngày 6-10-2008, ông Rùm tự ý san lấp phần mương công cộng cạnh nhà tôi rồi xây nhà để cháu ông ở sửa xe... Quá trình lấp mương xây nhà, ông Rùm đã lấn sang phần đất của tôi 1,5m ngang, chạy dài hơn 20m và tự ý cắm trụ ranh làm hàng rào. Khi tôi nói, ông Rùm không sửa mà còn đòi chém chết... Mặc dù, cán bộ phường Long Tuyền đã nhiều lần ngăn chặn việc san lấp mương và phạt hành chính, nhưng ông Rùm vẫn không chấp hành”. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, ở khu vực Bình Dương A, nói: “Trường hợp bà Nga xây nhà không phép, lấn chiếm lộ giới... gia đình tôi đã gởi nhiều đơn yêu cầu UBND phường Long Tuyền sớm thực hiện 2 quyết định của UBND quận Bình Thủy đối với trường hợp này, UBND phường hứa sẽ giải quyết nhưng đến nay căn nhà vẫn tồn tại. Mới đây (ngày 9-12-2008), tôi đến phòng tiếp dân UBND quận Bình Thủy xin đăng ký gặp Chủ tịch UBND quận để trình bày vì sao Chủ tịch UBND quận đã ký 2 quyết định từ năm 2005 đối với hộ bà Nga, tuy nhiên, sự việc vẫn chưa giải quyết dứt điểm, nhưng không gặp được. Vài ngày sau, tôi đến nhắc lại việc xin đăng ký gặp Chủ tịch UBND quận, được cán bộ nơi đây trả lời đã bố trí cho gặp Chủ tịch UBND quận rồi, đòi gặp gì nữa?... Tôi rất bức xúc, vì đến nay tôi chưa một lần được gặp Chủ tịch UBND quận”.

Ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, lý giải: “Ngày 21-11-2008, UBND phường Long Tuyền đã lập kế hoạch thực hiện cưỡng chế hành chính thi hành Quyết định 2635/QĐ.CT.UB ngày 7-9-2005 của Chủ tịch UBND quận đối với bà Nga. Theo kế hoạch sẽ tổ chức cưỡng chế hành chính tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc xây dựng không phép, vi phạm lộ giới, khôi phục hiện trạng ban đầu; trường hợp bà Nga vắng mặt không chứng kiến việc cưỡng chế, nhà khóa cửa hoặc từ chối không nhận tài sản, thì áp dụng Điều 34 Nghị định 37/2005/NĐ-CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện nay, UBND phường đang chờ họp các thành viên trong đoàn cưỡng chế sẽ ấn định thời gian thực hiện. Riêng trường hợp của ông Nguyễn Văn Rùm tự ý san lấp phần mương công cộng, UBND phường đã ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Rùm về hành vi san lấp, lấn chiếm mương thoát nước công cộng, không có giấy phép trên phần đất không có quyền sử dụng hợp pháp, nằm hoàn toàn trên lộ giới, phạt cảnh cáo buộc ông Rùm phải khai thông mương thoát nước công cộng, khôi phục lại hiện trạng ban đầu và quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây nhà không có giấy phép, buộc ông Rùm tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc xây dựng trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày triển khai quyết định). Qua kiểm tra, ông Rùm vẫn chưa chấp hành 2 quyết định trên. Sắp tới, phường sẽ ban hành quyết định cưỡng chế (thi hành 2 quyết định trên) đối với hộ ông Rùm, nếu ông Rùm không chấp hành, phường sẽ cưỡng chế hành chính”.

Người dân ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền đang rất mong UBND phường kiên quyết thực hiện các quyết định trên đối với hộ bà Nga và xử lý nghiêm trường hợp tự ý san lấp mương công cộng của hộ ông Rùm để giữ kỷ cương phép nước.

Bài, ảnh: NGUYỄN KIM

Chia sẻ bài viết