04/05/2023 - 15:32

Cần xác định rõ có hay không hành vi lấn chiếm hẻm công cộng 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Một số hộ dân tại đường 30-4, khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gửi đơn đến Báo Cần Thơ phản ánh việc hộ bà Dương Thị Nhị xây nhà chiếm dụng đất công suốt thời gian dài nhưng chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm…

Phần nhà (vách tường, hàng rào) và hẻm các hộ dân cho rằng gia đình bà Nhị lấn chiếm.

Theo một số hộ dân sinh sống tại khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, từ năm 2002, các hộ dân sinh sống trong hẻm (cạnh nhà số 728, đường 30-4, phường Hưng Lợi) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện rõ phần lối đi chung 5m và các hộ dân sống ổn định từ trước đến nay. Khoảng năm 2003, hộ bà Nhị và các con của bà về đây sinh sống. Ðến năm 2007, bà Nhị cho các con xây dựng nhà trên phần đất công mà bà Nhị đã lấn chiếm, xây dựng tường rào lên phần đất công. Ðến tháng 5-2021, bà Nhị tiến hành cải tạo nhà, xây mới phần tường rào lấn chiếm thêm lối đi công cộng. Khi người dân phản ánh, gia đình bà Nhị cho rằng sửa chữa nhà theo hiện trạng cũ nhưng thực chất xây dựng thêm, lấn chiếm hẻm, lối đi chung bây giờ chỉ còn khoảng 2m. Vị trí xây dựng ngay ngã ba và lấn ra hẻm nên việc ra vào của bà con nơi đây gặp khó khăn. Không những vậy, việc lấn hẻm hẹp còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nếu xảy ra cháy nổ sẽ rất nguy hiểm cho các hộ dân bên trong.

Cũng theo các hộ dân, khi phát hiện hành vi lấn chiếm của hộ bà Nhị, người dân đã có đơn trình báo UBND phường Hưng Lợi, yêu cầu bà Nhị chấm dứt hành vi xây dựng lấn chiếm. Tuy nhiên, bà Nhị không chấp hành mà tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà và đã đưa vào sử dụng. Bà Dương Thị Nhị cho biết: “Các hộ dân phản ánh việc tôi lấn chiếm đất công là không chính xác. Ðây là đất của gia đình được cấp quyền sử dụng tại các thửa 125, diện tích 36m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2006. Kế bên thửa 125, tôi có mua một phần đất của ông Lê Hưng Lợi khoảng 36m2, bằng giấy tay (tổng diện tích phần đất và căn nhà trên 70m2). Sau đó, tôi có làm đơn xin chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được cấp. Tôi đã cho gia đình người con xây nhà và sử dụng ổn định từ trước đến nay. Năm 2003, gia đình khó khăn nên mẹ tôi là bà Lê Thị Ðấu đã nhượng lại các phần đất cho các hộ phía trong (hộ ông Lê Thanh Phượng, Huỳnh Ngọc Khôn, Mai Hiệp Lực, Huỳnh Tố Nga), đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mẹ tôi có mở lối đi ngang 2m để các hộ dân bên trong làm lối đi chung”.

Năm 2021, UBND phường Hưng Lợi có tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nhị về hành vi chiếm dụng đất phi nông nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên phần đất bà Nhị đang chiếm dụng có căn nhà trệt, khung cột bê tông cốt thép, nền gạch men, vách xây gạch, mái lợp tôn và phần tường rào… Phần đất bà Nhị đang chiếm sử dụng không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trên cơ sở đó, ngày 21-7-2021, UBND quận Ninh Kiều ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với bà Nhị; đồng thời buộc bà Nhị phải tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên đến nay bà Nhị vẫn không chấp hành. Theo ông Trần Hoành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, do bà Nhị có đơn khiếu nại quyết định hành chính của UBND quận Ninh Kiều nên việc cưỡng chế tạm thời ngưng lại để chờ phán quyết của tòa.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QÐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 4622/QÐ-UBND ngày 21-7-2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định số 3460/QÐ-UBND ngày 2-6-2022 của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc UBND phường Hưng Lợi tạm đình chỉ thi hành Thông báo số 225/TB-UBND ngày 14-4-2023 của UBND phường Hưng Lợi về việc thực hiện cưỡng chế hành chính buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Dương Thị Nhị. Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đình chỉ thi hành quyết định hành chính là cần thiết để bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Chia sẻ bài viết