22/09/2014 - 20:17

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO (TDTT) TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII-2014

Cần Thơ khó đạt mục tiêu 22 HCV

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII-2014 sẽ diễn ra tại Nam Định. Trong những ngày này, vận động viên (VĐV) Cần Thơ tất bật tập luyện, chuẩn bị cho các cuộc tranh tài, nhằm đạt mục tiêu góp mặt trong danh sách 10 thứ hạng đầu. Cần Thơ chưa từng nằm trong tốp 10 tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc đã qua, nên đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

VĐV đội tuyển bơi lội Cần Thơ tập luyện chuẩn bị tham dự
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014. 

Với mục tiêu phấn đấu nằm trong tốp 10, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần này, Cần Thơ đã nỗ lực rất nhiều, từ việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, đến nâng chế độ ăn uống và tiền công tập luyện cho VĐV. Một số môn còn mời chuyên gia nước ngoài về huấn luyện.

Đại hội TDTT toàn quốc năm nay tổ chức thi đấu 36 môn thể thao chia thành 45 môn và phân môn, với 743 bộ huy chương. Lần tranh tài này, Cần Thơ cử hơn 100 VĐV tham gia thi đấu 20 môn. Có thể nói, địa phương tích cực tập trung chuẩn bị cho đại hội. Tuy nhiên, theo ước tính để có thể nằm trong tốp 10, Cần Thơ phải đoạt ít nhất 22 HCV. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh nhiều môn thể thao của Cần Thơ không được duy trì, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng VĐV.

Để có được thành tích cao, đoàn thể thao Cần Thơ cần phải có một lực lượng VĐV đông và thật sự tinh nhuệ, nhưng điểm qua 20 môn thể thao của Cần Thơ đi tranh tài năm nay, không khỏi trăn trở. Trong số các môn đặt chỉ tiêu có HCV, “nặng gánh” nhất là môn vovinam với 4 HCV, kế đến là cờ vua 2 HCV. Theo đánh giá của ban huấn luyện 2 bộ môn này, chỉ tiêu đề ra có thể đạt được. Tuy nhiên, tất cả các môn còn lại chỉ dám “hứa hẹn” 1 HCV, có môn không đặt ra chỉ tiêu huy chương hoặc chỉ khiêm tốn từ 1 đến 2 HCB, HCĐ. Không khỏi băn khoăn khi một số môn tham dự chỉ với 1 VĐV như bida, bắn cung; hay 2 VĐV như các môn như môn cờ, thể hình. Trừ một số môn tập thể, nhiều môn còn lại có số lượng VĐV đều hết sức “khiêm tốn”…

Ngay cả môn thể thao được kỳ vọng đạt HCV như điền kinh cũng đang có vấn đề, khi VĐV chủ lực Nguyễn Thị Thu Cúc bị chấn thương. Nhiều năm qua, điền kinh Cần Thơ không giới thiệu được gương mặt sáng giá nào, ngoài một Thu Cúc mà tuổi tác đã thành gánh nặng. Tương tự, các môn thể thao khác như cầu lông, judo, bơi lội, bóng rổ, taekwondo… nhiều năm qua cũng canh cánh nỗi lo thiếu hụt lực lượng, chưa có thành tích gì đáng kể. Đơn cử như hiện nay đội judo Cần Thơ chỉ có 5 VĐV tham gia thi đấu, trong đó 2 VĐV là Kiều My và Minh Châu mới được nâng từ tuyến năng khiếu lên hồi năm ngoái. Mặc dù đây là những VĐV có tiềm năng, nhưng với sức ép cạnh tranh khốc liệt tại Đại hội TDTT toàn quốc, chưa có gì chắc chắn các VĐV này đủ sức giành HCV.

Trong cuộc họp tuần qua, đồng chí Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đã yêu cầu lãnh đạo các bộ môn thể thao nỗ lực khuyến khích các VĐV thi đấu hết sức mình, đồng thời xem xét tạo điều kiện cho các VĐV được đi tập huấn để nâng cao kinh nghiệm thi đấu. Song song đó, ngành thể thao cần chăm lo tốt cho sức khỏe, chế độ ăn uống của VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu, đảm bảo trang bị đầy đủ dụng cụ tập luyện cho các môn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Cần Thơ có thể đạt mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết