Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ hoang mang trước thông tin về áo ngực có chất lỏng lạ và hạt massage, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Qua "Đường dây nóng" Báo Cần Thơ cũng nhận được phản ánh của một số chị em về vấn đề này. Trước tình hình đó, ngành chức năng TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra và tạm giữ một số áo ngực không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
 |
|
Theo các nhà chuyên môn khuyến cáo, chị em nên chọn mua áo ngực có nhãn mác và hướng dẫn sử dụng cụ thể để đảm bảo sức khỏe. |
Chị Hồ Thị Diễm làm công nhân ở Xí nghiệp may Mêko, khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy) phản ánh: "Tôi mua áo ngực từ một người bán hàng dạo gần công ty với giá 60.000 đồng/chiếc. Sau khi đem về, tôi phát hiện trong áo ngực có chất lỏng và hạt lạ". Theo chị Diễm, trước đây chị vẫn mua quần áo của những người bán hàng dạo và không thấy có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng nay, nghe thông tin chất lỏng và hạt lạ trong áo ngực phụ nữ có ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ép tim và có thể dẫn đến ung thư, chị cảm thấy rất hoang mang. Vừa rồi, vì tò mò, chị Diễm đã cắt áo ngực mới mua ra xem thử thì thấy quả là bên trong có hạt và chất lỏng lạ.
Chị Thảo, nhân viên bán hàng Shop M.L (quận Bình Thủy) cho biết, mặt hàng áo ngực có tác dụng nâng ngực như áo có chứa mút dày hoặc có chứa chất lỏng và hạt massage được khách hàng ưa chuộng, giá cả dao động từ 60.000 đến 130.000 đồng/chiếc. Nhiều chị em có tâm lý làm đẹp, muốn cải thiện chỉ số vòng ngực nên đã chọn mua loại áo ngực này. Chị Thảo cũng cho biết, theo các đầu mối bán hàng thì các hạt massge và chất lỏng chứa trong áo ngực có công dụng massage ngực, kích thích ngực phát triển, dần cải thiện chỉ số vòng một.
Trước những thông tin và phản ánh của người dân về áo ngực có chứa chất lạ, ngày 3-11-2012, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra một số điểm bán hàng ở chợ đêm Ninh Kiều (quận Ninh Kiều). Qua kiểm tra, phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, trong đó có mặt hàng áo ngực có chứa chất lỏng và hạt massage lạ. Số hàng trên bị tạm giữ vì không có hóa đơn chứng từ và vi phạm nhãn mác. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3, cho biết: "Đội đang tạm giữ 304 áo ngực có chứa chất lỏng và hạt massage lạ, do các tiểu thương không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Một số tiểu thương cho biết thường lấy hàng hóa từ chợ An Đông, theo mối quen biết nên chỉ ghi biên nhận chứ ít khi có hóa đơn chứng từ. Qua quan sát, chúng tôi thấy áo ngực có chất lỏng và hạt massage với hai loại là loại có túi dịch màu trắng đục và loại có chứa miếng nhựa kèm với hạt massage. Các loại áo này có mẫu mã, màu sắc đa dạng. Giá cả trung bình của mỗi áo khoảng 60.000 đồng, tương đối phù hợp với túi tiền của người bình dân. Hiện đội đang xin ý kiến của Sở Y tế để giám định tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, loại áo ngực có chứa hạt massage là loại hàng hóa đã được lưu hành một thời gian trên thị trường nhưng chưa có người dân nào phản ánh. Đội Quản lý thị trường số 3 đang tạm giữ số áo ngực trên, chờ làm việc với các tiểu thương mới đưa ra giải pháp xử lý. Sắp tới, Đội tiếp tục cử cán bộ đi khảo sát ở một số chợ vùng ven thành phố để nắm tình hình".
Ông Nguyễn Ngọc Hiền khuyến cáo, các tiểu thương phải sử dụng hóa đơn chứng từ khi mua bán, đồng thời biết rõ xuất xứ hàng hóa để tránh liên lụy nếu có rủi ro xảy ra. Đối với người tiêu dùng, khi chưa có kết quả kiểm tra chính thức về các chất lạ trong áo ngực thì nên cân nhắc kỹ trước khi mua. Khi mua hàng hóa, phải kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, chỉ tiêu chất lượng và hướng dẫn sử dụng cụ thể,
Minh Thi