23/01/2013 - 20:45

Cận Tết - nhộn nhịp dịch vụ làm đẹp

Hiện nay, các dịch vụ làm đẹp trên địa bàn TP Cần Thơ bắt đầu sôi động hẳn lên khi Tết Quý Tỵ 2013 đang đến gần. Bởi đây là thời điểm các chị em có nhu cầu "tân trang" nhan sắc để du xuân…

 Nhiều chị em tranh thủ thời gian làm “mới” tóc để đón Tết. 

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, dạo một vòng quanh nội ô TP Cần Thơ dễ dàng bắt gặp không khí nhộn nhịp tại các dịch vụ spa, salon, tiệm cắt tóc, nha khoa... Theo các chủ kinh doanh dịch vụ làm đẹp trên địa bàn TP Cần Thơ, năm nay kinh tế khó khăn, chị em phần nào tiết kiệm chi tiêu nên các dịch vụ này không đông khách như mọi năm. Song, tùy vào khả năng tài chính, mỗi người có khoản đầu tư khác nhau để tranh thủ "tút" lại nhan sắc. Vì vậy, từ giữa tháng 12-2012, các dịch vụ làm đẹp đã bắt đầu sôi động, nhất là vào ngày thứ bảy, chủ nhật lượng khách hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Nắm bắt được nhu cầu làm đẹp sẽ tăng cao vào những ngày cuối năm, nhiều dịch vụ làm đẹp đã chủ động tăng lượng nhân viên, thợ phụ, thời gian để phục vụ. Bên cạnh đó, các điểm kinh doanh dịch vụ làm đẹp cho biết, dù giá các loại mỹ phẩm và phụ trang làm đẹp đều tăng nhưng giá các dịch vụ làm đẹp không biến động lớn do các địa điểm làm đẹp mới nở rộ khá nhiều. Hơn nữa, trong giai đoạn kinh tế khó khăn, giữ giá cũng là cách giữ chân khách hàng…

Một sự thay đổi nhỏ về mái tóc cũng làm cho mỗi người "mới" hơn và trẻ trung hơn. Vì thế, không ít người thường đầu tư cho mái tóc. Những ngày này, từ các tiệm cắt tóc bình dân cho đến salon cắt tóc nghệ thuật lúc nào cũng có khách hàng. Chị Nguyễn Thị Hồng ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: "Cả năm bận bịu với việc mua bán, chăm sóc gia đình, ít có thời gian làm đẹp cho bản thân. Càng cận Tết công việc càng lu bu. Đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi "tút" nhan sắc ăn Tết". Trần Ngọc Trâm, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: "Cận Tết, tiệm làm tóc nào cũng đông khách phải chờ đợi mất thời gian. Bây giờ, em sắp xếp thời gian làm tóc trước khi về quê".

Theo các chủ salon, tiệm cắt tóc trên địa bàn TP Cần Thơ, khách hàng chủ yếu đến làm tóc là nữ công chức, tiểu thương, sinh viên, học sinh và các bà nội trợ. Dịch vụ được nhiều người lựa chọn là: cắt tỉa, uốn, duỗi, nhuộm. Năm nay, xu hướng chị em ưa chuộng chọn kiểu tóc uốn lọn, duỗi phồng, tóc bấm… Phần lớn các cô gái trẻ chuộng những kiểu mới lạ, hiện đại, trẻ trung. Những cô gái cá tính thích uốn, bấm tóc; các cô gái thích sự dịu dàng thì chọn duỗi tóc. Đối với các chị, các cô uốn xoăn nhuộm màu đồng, hạt dẻ… Hiện, giá cắt tóc khoảng từ 20.000-80.000 đồng/lượt khách; uốn, duỗi, bấm tóc từ 200.000-700.000 đồng/lượt khách … tùy thuộc vào mức độ hư tổn, độ dài và dày... của tóc.

Để mình trở nên đẹp và mới lạ hơn đón Tết là mong muốn chung của các chị em khi tìm đến các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Một khuôn mặt xinh tươi sẽ giúp chị em thêm tự tin gặp gỡ mọi người. Vì vậy, dù bận rộn, nhiều chị em vẫn tranh thủ thời gian đến spa làm đẹp. Chị Lê Thị Oanh ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: "Cả năm mới có một dịp nghỉ ngơi để đi thăm bạn bè, họ hàng. Vì thế "mặt tiền" của bản thân hết sức quan trọng. Dù khá bận rộn nhưng tôi cũng bỏ ra tí thời gian chăm sóc để có gương mặt tươi tắn hơn". Chị Lê Thị Hồng Vóc, quản lý Trung tâm Eva Spa ở Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, cho biết: Thời gian này thời tiết lạnh, khô nên chị em thường sử dụng các dịch vụ như: chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ, chăm sóc body… để cải thiện và bảo vệ làn da cho dịp Tết sắp đến. Giá dịch vụ tại những spa đều đã được niêm yết rõ ràng nên không có hiện tượng "thổi" giá. Hiện, dịch vụ massage thư giãn, chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ giá từ 120.000-300.000 đồng/lượt; chăm sóc body, tắm khoáng khoảng từ 200.000-500.000 đồng/lượt; dịch vụ trọn gói massage mặt, chăm sóc body, tẩy tế bào chết toàn thân… giá khoảng từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/lượt… Tùy loại mỹ phẩm sử dụng, giá các loại dịch vụ này có thể tăng thêm. Không chỉ các spa chuyên nghiệp đắt khách mà ngay cả những tiệm chăm sóc sắc đẹp dù nhỏ nhưng cũng không chịu thua kém. Tại đây, các chị em vừa có thể gội đầu vừa massage, chăm sóc da mặt… giá cả có phần rẻ hơn nên cũng đông khách trong những ngày này.

Thời điểm này, nhiều người còn tìm đến các điểm nha khoa làm đẹp răng. Các dịch vụ được nhiều người sử dụng trong thời gian này, như: cạo vôi răng, đánh bóng, tẩy trắng răng, trám răng… Hiện, giá dịch vụ cạo vôi răng đánh bóng 100.000-200.000 đồng/lượt, trám răng khoảng 100.000-150.000 đồng/cây, tẩy trắng răng trên dưới 1 triệu đồng/lượt.

Năm hết Tết đến, cái gì cũng phải thật đẹp để đón xuân, một diện mạo mới xinh tươi luôn là mong muốn của phái đẹp ở mọi lúc mọi nơi. Song khi làm đẹp, các chị em nên chọn cho mình những địa chỉ thân quen có uy tín để tránh tình trạng "tiền mất, tật mang"…

Bài, ảnh: T.Trinh

Chia sẻ bài viết