11/09/2025 - 07:45

Cần sớm sửa chữa các tuyến đường công vụ xã Vị Thanh 1 

Tuyến đường công vụ 13.000 qua ấp 1 và ấp 5 dài hơn 2km có lưu lượng xe tải, xe máy, học sinh đi xe đạp điện qua lại khá đông. Mặt đường hiện lồi lõm, bong tróc nặng, nhiều đoạn hư hỏng sâu hơn 20cm, rộng trên 1m. Vào mùa nắng, bụi bay mù mịt; mùa mưa nước đọng thành vũng lớn, khiến việc lưu thông bất tiện.

Đường công vụ 13.000 ở xã Vị Thanh 1 đang xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Phạm Thúy Liễu ở ấp 5, bức xúc: “Trời nắng thì bụi bay cuồn cuộn vào nhà, khi mưa thì nước tràn vào sân, xe chạy qua bắn nước tung tóe, gây trơn trượt và nguy hiểm cho người đi đường”.

“Không ít trường hợp người dân, nhất là học sinh bị té ngã do đường trơn, vấp phải “ổ gà”, “ổ voi”. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm vào cuộc sửa chữa để đảm bảo an toàn” - chị Trương Thanh Cầm ở ấp 1, cho biết thêm.

Không chỉ tuyến 13.000, đường công vụ Ba Hiếu qua ấp 1A cũng xuất hiện nhiều “ổ gà”. Trên tuyến đường có các trường mẫu giáo và THCS, hàng trăm phụ huynh đưa đón con em mỗi ngày phải di chuyển trên mặt đường bong tróc, trơn trượt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ té ngã.

Theo người dân, tuyến đường 13.000 từng được sửa chữa trước Tết Nguyên đán 2025 nhưng chỉ sau vài tháng sử dụng đã tiếp tục xuống cấp. Những trận mưa lớn kéo dài gần đây càng làm mặt đường hư hỏng nặng hơn.

Ông Nguyễn Thành Kế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Thanh 1, cho biết: “Chính quyền xã đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường. Đối với đường công vụ 13.000 và Ba Hiếu, xã đã có tờ trình gửi UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan, đề xuất sớm đầu tư, sửa chữa kịp thời”.

Việc khắc phục tình trạng xuống cấp của 2 tuyến đường công vụ trên đang trở nên cấp thiết trong thời điểm mùa mưa đã đến, học sinh bắt đầu năm học mới. Về lâu dài, cần có giải pháp căn cơ, triệt để hơn để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN
 

Chia sẻ bài viết