Trong hoạt động tư vấn mùa thi, nhiều cán bộ quản lý giáo dục khuyên thí sinh cần cân nhắc chọn ngành, trường phù hợp, để có hướng phát triển tương lai. Đây cũng chính là vấn đề học sinh rất quan tâm.
Giúp thí sinh định hướng
 |
|
Cán bộ Trường ĐHCT (phải) tư vấn cho học sinh về ngành nghề tuyển sinh 2017 của trường. |
Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 ở Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và báo Tuổi trẻ tổ chức mới đây, hàng loạt câu hỏi của học sinh ở ĐBSCL tập trung vào các vấn đề cách thức xét tuyển của trường ĐH; số nguyện vọng nộp hồ sơ, cụm thi
Em La Nguyễn Thế Hiển, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (TP Cần Thơ), cho biết: "Tôi đang phân vân chọn ngành yêu thích hoặc có thế mạnh. Sau khi nghe thầy cô tư vấn, tôi sẽ cố gắng học để chọn ngành yêu thích". Theo ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh, hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi của các đơn vị, trường ĐH ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Năm nay, quy chế thi THPT quốc gia, quy chế tuyển sinh ĐH thay đổi nhiều, các học sinh phổ thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin cũng như băn khoăn lựa chọn ngành nghề phù hợp. Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 đã truyền tải cho thí sinh thông tin bổ ích về những điểm mới tuyển sinh.
Với vị trí trung tâm ĐBSCL, TP Cần Thơ hiện có 5 trường ĐH, 1 phân hiệu ĐH, 1 Học viện Chính trị, 5 trường cao đẳng và 12 trường trung cấp chuyên nghiệp, với hơn 156.000 học sinh, sinh viên (riêng TP Cần Thơ có gần 80.000 học sinh, sinh viên) chính quy. Dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho rằng: Ngày hội cung cấp nhiều thông tin, giải đáp trực tiếp, giúp học sinh định hình chọn ngành, chọn trường
phù hợp hơn. Thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH; ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
nên việc xác định cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao để tối ưu hóa quá trình đào tạo rất quan trọng.
Cẩn trọng khi chọn ngành
Quy chế tuyển sinh ĐH 2017 của Bộ GD&ĐT có một số điểm mới. Thí sinh không bị giới hạn số nguyện vọng, số trường. Xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cùng lúc nộp hồ sơ dự thi (ở các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường). Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi. Xét tuyển theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng đăng ký
Quy định mới này giúp thí sinh thuận lợi hơn vì có thể chọn nhiều ngành, trường. Em Nguyễn Văn Đông, học sinh Trường THPT Cái Tắc (tỉnh Hậu Giang), cho biết: "Tôi dự định nộp xét tuyển ngành Kinh tế vào Trường ĐHCT và ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh; đồng thời nộp thêm ngành tiếng Anh để khả năng trúng tuyển cao hơn".
Theo đại diện Bộ GD&ĐT, cũng như tư vấn của các trường ĐH, thí sinh cân nhắc hơn khi chọn ngành, thận trọng khi làm hồ sơ ĐKXT. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học - Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Thí sinh có thể ĐKXT nhiều nguyện vọng nhưng nên cân nhắc chọn ngành phù hợp và yêu thích, bởi sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời. Thí sinh cân nhắc sức học của mình để chọn tổ hợp môn thi phù hợp". Theo Bộ GD&ĐT, đợt 1 xét tuyển, căn cứ vào kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đăng ký. Tuy nhiên, đối với từng thí sinh, xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đăng ký. Khi hệ thống xác định được nguyện vọng trúng tuyển này, lập tức các nguyện vọng còn lại sẽ bị xóa. Chẳng hạn, ngành A lấy điểm chuẩn 20 điểm, tất cả thí sinh đăng ký vào ngành A có điểm thi từ 20 điểm trở lên dù đăng ký bất kỳ nguyện vọng nào cũng được xếp vào danh sách trúng tuyển. Nhưng khi thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường X, nguyện vọng 5 vào trường Y, nguyện vọng 6 vào trường Z
, thí sinh này chỉ được báo trúng tuyển duy nhất vào trường X.
Theo ông Hà Hữu Phúc, thí sinh có quyền chọn, nộp nhiều nguyện vọng vào nhiều trường nhưng khi trúng tuyển chỉ được phép chọn một. Đợt xét tuyển bổ sung, tùy từng trường sẽ có mức điểm chuẩn khác nhau nhưng điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt 1. Tuyển sinh 2017 có nhiều điểm mới nên thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin qua thầy cô, qua trang website của các trường ĐH, cao đẳng để chọn ngành, trường phù hợp.
Bài, ảnh: B.KIÊN