12/03/2017 - 18:49

Cần, kiệm noi gương Bác

15 năm qua, người dân ở ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh quen thuộc với hình ảnh chị Huỳnh Thị Khánh, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp cặm cụi nhặt rác, trồng hoa, nhổ cỏ… dọc theo tuyến đường để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh- sạch-đẹp…

Nói về những công việc lặng thầm của chị Khánh, chị Nguyễn Thị Trường Hận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thới Thạnh, chia sẻ: "Chị Khánh là một trong những cán bộ Hội kỳ cựu, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương từ những ngày đầu. Trong công tác, chị luôn nhiệt tình, xông xáo, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, phong trào thi đua luôn ở mức cao, hết lòng vì việc chung. Trong gia đình, chị là người phụ nữ đảm đang, vượt khó, cần mẫn làm lụng, phát triển kinh tế gia đình bền vững".

Chị Huỳnh Thị Khánh (bên phải) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ công tác Hội với cán bộ Hội LHPN xã.

Chỉ với 1 công đất ruộng cha mẹ cho lúc ra riêng, nhờ vợ chồng đồng lòng vượt khó, chí thú làm ăn, đến nay, gia đình chị Khánh đã sang thêm được 16.000m2 đất trồng lúa, kinh tế gia đình ổn định. Chị Khánh bộc bạch: "Trước đây, kinh tế gia đình tôi chủ yếu dựa vào việc mua bán cá ở chợ. Để chồng an tâm công tác tại địa phương, hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi quán xuyến, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa nuôi dạy các con. Công việc ban ngày làm chưa xong thì ban đêm tôi phải chong đèn trồng cà, giăng lưới bắt cá…". Công việc gia đình, mua bán bận rộn nhưng khi địa phương vận động tham gia công tác Hội, chị rất sẵn lòng. Chị Khánh chia sẻ: "Tôi rất ngưỡng mộ phong cách sống gần gũi, trung thực, giản dị và tinh thần cần, kiệm của Bác. Trong công việc và cuộc sống hằng ngày, tôi luôn làm theo lời Bác dạy. Dù bất cứ việc gì dù khó khăn đến đâu nhưng đã nhận thì phải nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Từ khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng (năm 2010), tôi càng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình".

Từng trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống nên khi được bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ, chị Khánh rất quan tâm đến công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hiệu quả gắn với phong trào thi đua thực hành tiết kiệm noi gương Bác. Theo chị Khánh, hằng năm, Chi hội đều phát động chị em đăng ký thực hiện những việc "làm theo" gương Bác thiết thực, phù hợp. Nổi bật là các mô hình tiết kiệm nuôi heo đất; tiết kiệm điện, thời gian; tận dụng ao, mương, đất trống xung quanh nhà để trồng trọt, chăn nuôi cải thiện bữa ăn gia đình và góp phần tăng thu nhập. Bên cạnh giới thiệu cho chị em vay vốn tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội gần 1 tỉ đồng, vận động chị em gửi tiết kiệm vay vốn trên 102 triệu đồng, Chi hội còn tích cực vận động hội viên tham gia phong trào tiết kiệm thi đua ái quốc 10.000 đồng/người/tháng… với số tiền trên 26 triệu đồng, cho các chị em vay mượn xoay vòng. Số tiền lãi thu được Chi hội dùng để hỗ trợ những trường hợp ốm đau đột xuất, mua tập sách tặng học sinh nghèo và tổ chức các hoạt động họp mặt, tặng quà cho hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán… Song song đó, chị Khánh còn tích cực vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới; thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Dưỡng sinh duy trì hoạt động hiệu quả. Năm 2014, chị Khánh được Hội LHPN TP Cần Thơ tuyên dương danh hiệu Phụ nữ xuất sắc.

Bài, ảnh: Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết