Ban Đô thị HĐND thành phố vừa giám sát tiến độ triển khai thực hiện 3 dự án khu tái định cư (TĐC) sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách, trên địa bàn các quận Cái Răng, Bình Thủy. Qua giám sát cho thấy có dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
.jpg)
Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát thực địa tại dự án khu TĐC Cái Răng vị trí lô 16B.
Hiện nay, UBND thành phố giao UBND quận Cái Răng và UBND quận Bình Thủy triển khai thực hiện 3 dự án khu TĐC sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách để bố trí TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung. Đến nay, dự án khu TĐC Cái Răng tại phường Tân Phú, diện tích 10,8ha, tổng mức đầu tư trên 239 tỉ đồng, đã cơ bản hoàn thành. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết: “Dự án này đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Quận đã tổ chức bốc thăm, bàn giao thực địa 109 nền cho các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án trên địa bàn, vào sinh sống”.
Cũng trên địa bàn quận Cái Răng, dự án khu TĐC Yên Bình, phường Lê Bình, có diện tích 5.797m2, do Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư trên 23 tỉ đồng. Tại thời điểm giám sát, có 37/47 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và TĐC, với số tiền gần 6 tỉ đồng; 10 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường và đang củng cố hồ sơ để tiến hành giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên đoàn giám sát, đề nghị: “Thời gian thực hiện dự án khu TĐC Yên Bình từ năm 2020-2022, nhưng đến nay việc giải phóng mặt bằng chưa xong. Tôi đề nghị UBND quận Cái Răng có giải pháp tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra”.
Theo UBND quận Cái Răng, diện tích đất khu TĐC Yên Bình là đất công, do Nhà nước quản lý từ năm 1994 đến nay. Tuy nhiên, một số hộ dân có nhà lân cận dự án tự ý lấn chiếm nên gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án này, có đơn khiếu nại, yêu cầu bồi thường và xét cấp nền TĐC... Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng, cho biết: “Đối với những trường hợp khiếu nại, chưa chịu nhận tiền bồi thường, Ban đã tham mưu UBND quận đối thoại giải quyết. Những trường hợp cung cấp đủ hồ sơ, cơ sở pháp lý, UBND quận sẽ hỗ trợ, bồi thường và TĐC đúng theo quy định. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng. Dự kiến, trong năm nay sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án”.
Dự án khu TĐC Bình Thủy (khu 1) tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, có diện tích 49.326,9m2 do UBND quận làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là trên 104 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023. Ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Đến nay, dự án triển khai thực hiện đạt 94% khối lượng công trình. Tuy nhiên, dự án còn 2.896m2 đất của Sư đoàn 370 chưa bàn giao mặt bằng do liên quan đến đất Quốc phòng và tuyến đường vành đai sân bay chưa thi công nên việc đấu nối hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống thông tin liên lạc vào dự án khu TĐC còn gặp khó khăn”. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, đề nghị: “Dự án bị còn vướng mặt bằng nên gặp khó khăn trong thực hiện các hạng mục còn lại. UBND quận Bình Thủy cần chủ động tìm phương án giải quyết để đấu nối cơ sở hạ tầng vào khu TĐC, đảm bảo tiến độ dự án, phục vụ nhu cầu người dân vào sinh sống”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, đề nghị UBND quận Bình Thủy, UBND quận Cái Răng rà soát cơ sở pháp lý; tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân nhận tiền bồi thường sớm bàn giao mặt bằng… Sau khi có mặt bằng, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để các dự án khu TĐC sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu bố trí TĐC của các công trình, dự án trên địa bàn.
Bài, ảnh: T.T