08/08/2012 - 14:18

Cần có giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả việc bình ổn giá

Cử tri các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy phản ánh việc thực hiện bình ổn giá thị trường vừa qua chưa thấy hiệu quả thiết thực, người dân vẫn luôn đối mặt với việc tăng giá thì nhiều nhưng ít khi giảm giá. Công văn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố, của Sở Công thương TP Cần Thơ, như sau:

Từ năm 2009 đến năm 2011, mặc dù ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm, thành phố luôn dành khoản kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp vay không lãi suất nhằm chủ động huy động nguồn hàng tạm trữ tham gia bình ổn thị trường trong năm nhất là dịp lễ, Tết. Các mặt hàng dự trữ tham gia bình ổn thị trường bao gồm: lương thực (gạo tẻ thường), thực phẩm (thịt heo, thịt gia cầm, cá các loại), thực phẩm chế biến (dầu ăn, bột ngọt, đường), dụng cụ học tập cơ bản của học sinh (tập, viết),..

Trong 3 năm qua, ngân sách thành phố đã hỗ trợ Chương trình bình ổn giá 95 tỉ đồng, thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia. Cụ thể: Năm 2009, có 4 doanh nghiệp tham gia, vốn cho vay hỗ trợ lãi suất là 15 tỉ; năm 2010, có 5 doanh nghiệp tham gia, vốn hỗ trợ là 30 tỉ; năm 2011, có 7 doanh nghiệp tham gia, vốn hỗ trợ là 50 tỉ. Ước tính lượng hàng hóa tham gia bình ổn đã tiêu thụ tại các điểm bán lẻ bình ổn cố định: 321,76 tỉ đồng. Ngoài ra, từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tổ chức các đợt bán hàng lưu động về khu vực nông thôn, khu công nghiệp để phục vụ nhân dân trên địa bàn 9 quận, huyện; có 98 đợt bán hàng lưu động, lượng hàng hóa phong phú, mẫu mã đa dạng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn thu hút người tiêu dùng, tổng doanh số bán ra hơn 4 tỉ đồng.

Năm 2012, Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố tổ chức 4 phiên chợ hàng Việt tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ với 114 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tham gia (trong đó có một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá), phiên chợ đón trên 37.850 lượt người tiêu dùng đến tham quan mua sắm, doanh số bán ra đạt trên 2,8 tỉ đồng;...

Tuy nhiên, việc tổ chức mạng lưới bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá còn quá mỏng, chỉ tập trung ở một số quận nội thành; qui mô điểm bán hàng nhỏ lẻ, một số doanh nghiệp chưa kết hợp tốt việc bán mặt hàng bình ổn tại điểm cố định với bán hàng lưu động vùng ngoại thành; chủng loại hàng hóa tham gia bình ổn chưa thật phong phú, hệ thống phân phối bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn chưa đủ khả năng phủ kín điểm bán hàng trên địa bàn, lượng hàng hóa tham gia bình ổn chủ yếu ngăn ngừa hàng hóa tiêu dùng khan hiếm giá tăng đột biến góp phần điều tiết thị trường, công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân về chương trình bán hàng bình ổn.

- Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả: Sở Công thương đã tham mưu UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng và thành lập hai đoàn kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các siêu thị, chợ, đã xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh góp phần bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn.

- Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.

+ Khí dầu mỏ hóa lỏng: kiểm tra 105 cơ sở, vi phạm 42 cơ sở, phạt 130 triệu đồng.

+ Xăng dầu: kiểm tra 230 cơ sở, có 61 cơ sở vi phạm, phạt 856 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết