Trong 8 tháng qua, TP Cần Thơ đã thực hiện khá tốt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội so với kế hoạch đề trong năm và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng trên một số ngành, lĩnh vực vẫn còn chậm và thấp so với kế hoạch đề ra, đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng và địa phương phải tiếp tục nỗ lực vào cuộc để thúc đẩy thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2016.
TĂNG NHƯNG CHƯA ĐỒNG ĐỀU
Trong 8 tháng đầu năm 2016, đa số các chỉ tiêu kinh tế- xã hội thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng ổn định ở các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại nội địa, du lịch. Sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác thu ngân sách cơ bản đạt yêu cầu và tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt khá, gần 67% kế hoạch vốn. Chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế được nâng lên. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, tình trạng phát triển chưa đồng đều ở các ngành và lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở một số lĩnh vực còn chậm do gặp phải các khó khăn, vướng mắc.
 |
|
Thu mua lúa gạo phục vụ chế biến xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. |
Cụ thể, trong 8 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,4% so cùng kỳ. Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 88.306,5 tỉ đồng, đạt 56,4% kế hoạch, tăng 10,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước thực hiện 61.548,7 tỉ đồng, đạt 66,9% kế hoạch, tăng 10,6% so cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch cũng phát triển mạnh, các doanh nghiệp du lịch đón và phục vụ 1,21 triệu lượt khách lưu trú, đạt 83,7% kế hoạch, tăng 6% so cùng kỳ. Doanh thu toàn ngành du lịch ước được1.313 tỉ đồng, đạt 93,8% kế hoạch, tăng 7% so cùng kỳ... Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 896 triệu USD, chỉ đạt 54,3% kế hoạch, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 685 triệu USD, đạt 46,6% kế hoạch, giảm 15,6%, riêng dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 211 triệu USD, vượt 17,3% kế hoạch, tăng 85%. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động đạt 71,3% kế hoạch (35.787 lao động), nhưng giảm 21,3% so với cùng kỳ...
Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng đã giảm mạnh tới 15,6 % so với cùng kỳ. Đây là điều hết sức đáng lưu ý, nếu trong thời gian qua không có sự tăng trưởng mạnh của dịch vụ thu ngoại tệ thì tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ chung của thành phố sẽ giảm rất mạnh. Trong khi đó, hoạt động nội thương tại thành phố đang phát triển khá tốt nhưng các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại còn nhiều, rất đáng báo động để ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý. Trong 8 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.567 vụ, tăng 356 vụ so với cùng kỳ, kết quả đã phát hiện xử lý 1.232 vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm..., tăng 310 vụ so với cùng kỳ.
CẦN GIẢI PHÁP KỊP THỜI
Nhiều ý kiến cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đòi hỏi các cấp chính quyền thành phố và địa phương tích cực vào cuộc cùng với các doanh nghiệp và người dân tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cần có các giải pháp khắc phục hạn chế và thúc đẩy thực hiện trong những tháng cuối năm để hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.
Hiện nay, các quận, huyện đã tích cực vào cuộc để tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, nhưng các địa phương cũng cần sự trợ lực. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Hiện hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của quận đã đạt trên 70% so với kế hoạch, thậm chí có một số chỉ tiêu đạt trên 90% như: chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế và ổn định đời sống dân sinh trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn, đòi hỏi không chỉ có sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền và người dân tại quận mà rất cần có sự hỗ trợ thêm từ thành phố và Trung ương. Cụ thể, quận hiện có 33 điểm sạt lở ven sông rạch, đe dọa ảnh hưởng lớn đến nhiều hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân cần có giải pháp xử lý kịp thời". Theo Chủ tịch UBND quận Ô Môn Lê Việt Sĩ, từ đầu năm đến nay, Quận ủy, UBND quận đã tập trung chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đến nay phần lớn các chỉ tiêu đã cơ bản đạt theo kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn còn đạt thấp so với kế hoạch thành phố đề ra là đến cuối năm phải đạt ít nhất 74,5% trên tổng số dân. Công tác thu thuế trên địa bàn đạt 64% kế hoạch nhưng nguồn thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh còn khá thấp. Bên cạnh đó, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn còn ở mức cao. Trước những khó khăn trên, Ô Môn đã đưa ngay các chương trình hành động vào Nghị quyết Quận ủy và UBND quận cũng xây dựng các kế hành động nhằm tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp tăng thu thuế; tăng cường tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế giao thông. Tuy nhiên, quận rất cần có sự hỗ trợ từ thành phố, nhất là Công an thành phố cần bố trí lực lượng để hỗ trợ cùng địa phương trong tuần giao thông trên tuyến quốc lộ 91 vì theo quy định mới, cảnh sát giao thông tại địa phương không được làm chốt chặn, kiểm tra xử lý các phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ như trước đây.
Từ kết quả đạt được trong 8 tháng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các sở ngành thành phố và địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phải tạo chuyển biến ngay trong tháng 9, để đến cuối năm có thể thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Chủ tịch Võ Thành Thống yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và quận, huyện cần rà soát lại các nhiệm vụ mục tiêu trong năm 2016 để phân công, đôn đốc thúc đẩy thực hiện. Chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể thành phố căn cứ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016 đã được đề ra tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2016.
Bài, ảnh: Khánh Trung