 |
|
Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự quận Ninh Kiều sắp xếp trật tự trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. |
Thời gian qua, tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nội ô các quận, huyện trong TP Cần Thơ còn nhiều diễn biến phức tạp, do ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Mặc dù, các địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục, sắp xếp trật tự các khu vực chợ, bến tàu, bến xe
nhưng việc giải quyết tình trạng này vẫn như “bắt cóc bỏ dĩa”.
* Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục
Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2008 của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, thời gian qua, Ban ATGT quận Ninh Kiều chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, xử lý về ATGT và trật tự đô thị, giải tỏa các điểm mua bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhằm tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn...
Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT và trật tự đô thị, Ban ATGT quận Ninh Kiều chỉ đạo các ngành chức năng trong quận tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong lực lượng học sinh, sinh viên và nhân dân về Luật ATGT, nhằm kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. 6 tháng đầu năm 2008, lực lượng chức năng quận Ninh Kiều đã giáo dục 1.397 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lập biên bản 964 trường hợp, phạt hành chính 1.265 trường hợp, với số tiền trên 126 triệu đồng; tạm giữ hàng trăm cây dù và bảng hiệu quảng cáo, mái che và bàn, ghế của những hộ mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Từ đó, tình hình TNGT nghiêm trọng trên địa bàn quận giảm, trong 6 tháng, toàn quận xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 51 người, thiệt hại tài sản khoảng 27 triệu đồng. So với năm 2007, số người chết giảm 9 người, số người bị thương giảm 11 người.
Trung tá Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhờ lực lượng chức năng thường xuyên kết hợp các phường ra quân lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân”.
* Bất cập trong xử lý
Vừa qua, hầu hết các trục đường chính của quận Ninh Kiều đều bị các hộ mua bán, lấn chiếm. Mặc dù, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nhưng vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Các hộ chỉ chấp hành khi có mặt lực lượng chức năng, sau đó lại tái diễn việc lấn chiếm.
Trung tá Nguyễn Minh Chí, cho rằng: “Tình trạng lấn chiếm cứ tái diễn là do mức xử phạt hành chính còn quá thấp, chưa đủ sức răn đe người vi phạm. Trước đây, áp dụng Nghị định 150/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lần mà các hộ còn cố tình vi phạm, đến khi Nghị định 146/NĐ-CP của Chính phủ ra đời thì mức xử phạt giảm nhẹ hơn nữa, chỉ từ 60.000 đến 100.000 đồng/lần cũng khó răn đe được tình trạng bất cập này. Mặt khác, do chưa có biện pháp cưỡng chế đối với phương tiện và hàng hóa tươi sống vi phạm, lực lượng tuần tra chỉ ra biên lai hẹn ngày đến phường nộp phạt, nhưng nhiều hộ mua bán nhận biên lai xử phạt nhưng lờ đi, cố tình không nộp phạt...”.
Quận Ninh Kiều hiện có đường 30-4 là con đường đẹp, nhưng trên đường này có chợ Xuân Khánh và chợ tự phát tại phường Hưng Lợi thường xảy ra tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè gây mất trật tự giao thông. Đường Nguyễn Văn Cừ thì quá hẹp, toàn tuyến có 2 chợ và một số trường học tập trung rất đông mà nhiều hộ mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nên cảnh quan rất xô bồ và phức tạp... thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Ông Bùi Hữu Nhơn, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Thời gian qua, mặc dù, UBND quận đã chỉ đạo các phường tập trung mọi nguồn lực để tuyên truyền, giáo dục người dân không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm, nhưng tình hình trật tự đô thị, trật tự ATGT trên địa bàn quận vẫn diễn biến phức tạp. Theo tôi, thời gian qua chưa nơi nào giải quyết dứt điểm vấn đề này là vì UBND TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều chưa có văn bản qui định cụ thể tuyến đường nào được phép mua bán, tuyến đường nào không...”.
* Giải pháp khắc phục
Để giải quyết căn cơ và hiệu quả vấn đề này, sắp tới ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác lập lại trật tự đô thị, giáo dục, nhắc nhở người dân mua bán ở lòng đường, vỉa hè phải chừa lối đi cho người đi bộ... Tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ ngày 11-6-2008, quận Ninh Kiều đề nghị Ban ATGT thành phố nên thống nhất với Ban ATGT quận Ninh Kiều chọn một số tuyến đường chính trong quận làm thí điểm xử lý triệt để việc mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sau đó nhân rộng toàn thành phố, nhằm hạn chế tình trạng mất trật tự ATGT và mỹ quan đô thị. Ông Bùi Hữu Nhơn, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nói: “Trên thực tế, quận Ninh Kiều có hàng ngàn hộ nuôi sống gia đình được là nhờ mua bán trên vỉa hè, lòng đường nên nhu cầu mua bán ở vỉa hè ngày càng tăng, gây khó khăn cho việc lập lại trật tự ATGT. Đối với những tuyến đường có trường học và chợ mua bán lấn chiếm vỉa hè, chúng tôi sẽ sắp xếp bố trí chỗ nơi buôn bán cho các hộ. Cụ thể, UBND quận vừa làm việc với Công ty Phát triển- Kinh doanh Nhà TP Cần Thơ sẽ di dời số hộ mua bán, kinh doanh trên đường Trần Quốc Toản vào điểm tập trung ở chợ An Lạc”.
Với những quyết tâm trên của chính quyền địa phương, hy vọng thời gian tới, tình trạng mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng như các địa phương khác trong TP Cần Thơ sẽ sớm được khắc phục.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO