Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu mở rộng, làm nền hạ 5 km đường giao thông với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; chăm lo, hỗ trợ 13 hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững
Đó là vài nét nổi bật trong nhiều hoạt động thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 của cán bộ, đảng viên, tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền (quận Bình Thủy). Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2012, tập thể Ban CTMT khu vực Bình Dương A đã được UBMTTQVN thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen.
 |
|
Cán bộ Ban CTMT khu vực Bình Dương A cùng đại diện các đoàn thể phường Long Tuyền, lãnh đạo UBMTTQVN quận Bình Thủy thăm một hộ vừa thoát nghèo trong năm 2012. |
Theo đồng chí Nguyễn Văn Tài, Trưởng Ban CTMT khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, qua nghiên cứu, tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 2 điều tập thể Ban CTMT khu vực rất tâm đắc và nỗ lực thực hiện là: Thứ nhất, Bác đã dạy người cán bộ, đảng viên chính là công bộc của nhân dân, phải làm gương, hết lòng tận tụy để phục vụ nhân dân. Thứ hai là Bác luôn mong muốn làm sao cho đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Thấm nhuần lời dạy, tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, tập thể Ban CTMT khu vực xác định phải tập trung vận động, chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thông qua những việc làm cụ thể, như: tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định chỗ ở, hỗ trợ vốn để hộ nghèo phát triển sản xuất, thường xuyên thăm, tặng quà để động viên tinh thần các gia đình nghèo chí thú làm ăn". Năm nào cũng vậy, khoảng đầu tháng 11 âm lịch, Ban CTMT khu vực Bình Dương A đều lên kế hoạch tổ chức họp và phân công các thành viên tìm nguồn vận động quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo trong khu vực. Tính chung trong năm 2012, khu vực vận động được 500 ký gạo để tặng bà con. Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm nay, khu vực cũng đã tìm được nguồn vận động số gạo tương đương năm ngoái.
Chúng tôi cùng lãnh đạo UBMTTQVN quận Bình Thủy và đồng chí Nguyễn Văn Tài, Trưởng ban CTMT khu vực Bình Dương A, đến thăm một số gia đình vừa mới vươn lên thoát nghèo trong năm 2012. Trên đường đi, đồng chí Tài phấn khởi cho biết: khu vực đã tìm được 3 "mối" mạnh thường quân để vận động quà, gạo tặng cho hộ nghèo, cận nghèo để bà con có điều kiện ăn Tết. Chúng tôi đến nhà bà Liêu Thị Thiêu (thoát nghèo năm 2012), bà đi bán trái cây ở chợ nổi Cái Răng chưa về. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ba (con gái bà Thiêu) xúc động nói: "Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mấy năm trước được khu vực bảo lãnh cho vay 10 triệu đồng, mẹ em đóng lại chiếc xuồng để làm phương tiện, vốn liếng mua bán trái cây ở chợ nổi Cái Răng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình dần ổn định. Đầu năm 2012, gia đình em lại được xét tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 25 triệu đồng, mọi người càng phấn khởi, cố gắng làm ăn. Đến cuối năm 2012, gia đình đã thoát nghèo
". Hộ chị Trần Thị Đào cũng là một trong những hộ nghèo được khu vực thường xuyên giúp đỡ, động viên, đã vươn lên thoát nghèo trong năm 2012. Chị Trần Thị Đào tâm sự: " Mấy năm nay nhờ được khu vực bảo lãnh vay vốn để chăn nuôi, cuộc sống gia đình tôi dần ổn định. Năm 2012, gia đình còn được xét tặng nhà Đại đoàn kết, con trai tôi cũng tìm được việc làm, gia đình đã thoát nghèo". Tính chung, trong năm 2012, toàn khu vực Bình Dương A có 13 hộ nghèo được giúp đỡ, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững
Đời sống dần ổn định, bà con có điều kiện tham gia đóng góp, xây dựng bộ mặt khu vực văn hóa thêm khang trang. Nhận thấy các tuyến đường cập mé sông còn chật hẹp, trong đó có 2 tuyến chính là tuyến rạch Ba Cao - rạch Đường Đào và tuyến rạch ông Dựa - rạch Khoán Châu dài khoảng 5 km, tập thể chi bộ khu vực, Ban CTMT đã đề ra chủ trương vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để mở rộng các tuyến đường từ 2m lên 6m. Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng ban CTMT khu vực nói: " Cán bộ, đảng viên có nhà, đất nằm trên các tuyến đường trên đều gương mẫu thực hiện việc hiến đất, chặt hạ cây cối... Chi bộ, Ban CTMT khu vực cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, thành viên tích cực tuyên truyền vận động bà con, phân tích lợi ích của việc mở đường, nạo vét kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu
". Kết quả, chỉ trong vòng 2 tháng (từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2012), nhân dân đã hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để mở rộng đường và phục vụ cho công trình nạo vét cơ giới các tuyến rạch Ba Cao-rạch Đường Đào, rạch Ông Dựa-rạch Khoán Châu với tổng chiều dài 5 km, trị giá trên 1 tỉ đồng. Chú Nguyễn Văn Mẹo, nhà ở khu vực Bình Dương A, bộc bạch: "Bà con thấy các gia đình cán bộ trong khu vực gương mẫu thực hiện trước nên tích cực hưởng ứng. Để thực hiện công trình này, gia đình tôi đã hiến 2.000m2 và 30 cây xoài đang có trái".
Song song đó, Ban CTMT khu vực Bình Dương A còn vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nổi bật là việc xây dựng thành công mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp dọc theo rạch Ông Dựa dài 1.000m. Chú Nguyễn Trường Sơn, ở khu vực Bình Dương A, nói: "Khu vực tổ chức họp dân 3 lần để triển khai việc xây dựng mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp. Bà con thống nhất mỗi hộ đóng 550.000 đồng để gắn hệ thống chiếu sáng. Khu vực còn tổ chức cho các đoàn thể, nhân dân phát quang, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp
". Chú Nguyễn Văn Thum, khu vực Bình Dương A, tiếp lời: "Trước đây, bà con trong khu vực thường xuyên bị trộm, chó, gà, vịt
Từ ngày xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp, có lắp hệ thống chiếu sáng, tình hình trộm cắp vặt của khu vực đã giảm hẳn".
Ghi nhận những thành tích nổi bật của khu vực, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, cho biết: Năm 2012, Ban CTMT và nhân dân khu vực Bình Dương A hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa phương. Đối với những chủ trương, phong trào địa phương triển khai, phát động, các cán bộ, đảng viên nơi đây đều nêu gương, đi đầu. Từ đó, nhân dân khu vực tin tưởng, làm theo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống
".
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM