15/01/2024 - 10:54

Cán bộ ấp Mỹ Nhơn vì nhân dân phục vụ 

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ ấp Mỹ Nhơn (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền) nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, xã Mỹ Khánh đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuyến đường ở ấp Mỹ Nhơn được nâng cấp, tráng bê tông khang trang. 

Theo đồng chí Lê Bá Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Nhơn, cấp ủy Chi bộ quán triệt cho CB, ÐV thực hiện nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là quan tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hành động thiết thực "làm theo" gương Bác là cấp ủy lãnh đạo CB, ÐV ấp phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng ra 4m đối với tuyến giao thông dài 2.000m.

Trong năm 2023, CB, ÐV ấp còn phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gần 500 triệu đồng cùng huyện hỗ trợ xi măng nâng cấp một tuyến khác trong ấp. Ông Nguyễn Văn Khoa, người dân ấp Mỹ Nhơn nói: "Trước đây, tuyến đường này rộng chỉ khoảng 1m. Nay, tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng ra 4m, đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn". Nhằm góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, CB, ÐV ấp Mỹ Nhơn phối hợp CB xã tổ chức trồng hoa, phát quang, vệ sinh môi trường, nâng cấp các cột cờ bị hư để xây dựng tuyến đường từ cầu Ông Ðề đến giáp ranh thị trấn Phong Ðiền (tuyến Lộ Vòng Cung) xanh - sạch - đẹp.

Song song đó, CB, ÐV ấp Mỹ Nhơn quan tâm chăm lo cho đời sống của người dân: vận động cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; giới thiệu người dân vay hơn 5 tỉ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ… Theo đồng chí Lê Bá Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Nhơn, năm 2023, CB, ÐV ấp còn phối hợp vận động xã hội hóa 331 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) tặng hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 95 triệu đồng; phối hợp vận động xây dựng 3 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở…

Ðến nay ấp không có hộ nghèo, còn 6 hộ cận nghèo. Bà Trần Thị Năm, người dân ấp Mỹ Nhơn, phấn khởi nói: "Căn nhà cũ 1 bên vách nhờ vào nhà bên cạnh, cột bằng cây bị mục; mỗi khi mưa lớn bị dột, nước ngập. Thu nhập của con cháu thấp, gia đình không có tiền sửa lại nhà. Nhờ CB xã, ấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường vững chắc". Còn bà Lâm Thị Khuya ở ấp Mỹ Nhơn, chia sẻ: "Trước đây, 14.000m2 vườn của gia đình tôi trồng mận, cam nhưng qua nhiều năm cây già cỗi, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ CB xã, ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi cải tạo vườn, trồng chôm chôm, dâu, ổi, sầu riêng, vú sữa… thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm".

Tết Nguyên đán Giáp Thìn gần kề cũng là lúc CB, ÐV ấp Mỹ Nhơn tất bật vận động quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết. Theo đồng chí Lê Bá Toàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Nhơn, CB, ÐV ấp học Bác làm những việc có lợi cho dân, vì nhân dân phục vụ. Trong thời gian này, CB, ÐV ấp vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ: vận động nhân dân giữ vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu dân cư văn minh; thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Sau Tết, CB, ÐV sẽ tập trung thu thuế, các loại quỹ; nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết