17/04/2013 - 14:31

Các tổ chức tín dụng cần sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó

(CT)- Chiều 16-4- 2013, tại TP Cần Thơ diễn ra hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng chủ trì hội nghị.

Ông Hà Hồng Ngọc, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ thông tin đến hội nghị về kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố năm 2012 và quý I/2013. Tính đến cuối năm 2012, vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng 21,55%; dư nợ cho vay đến cuối năm tăng 4,22% so cuối năm 2011. Quý I/2013, huy động vốn giảm 3,2% so với cuối năm 2012, dư nợ tăng 2,1% so cuối năm 2012. So với cuối năm 2012, mặt bằng lãi suất (huy động và cho vay) tiếp tục giảm. Riêng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng công nghệ cao) hiện nay lãi suất cho vay không quá 11%/năm… Các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của NHNN đưa ra để hỗ trợ, kích thích sản xuất.

Tại hội nghị, các DN trên các lĩnh vực chế biến gạo, thủy sản xuất khẩu cho biết là hiện tại không khó khăn về vốn sản xuất, nếu DN có hợp đồng, ngân hàng sẵn sàng giải ngân và hạn mức cũng đáp ứng yêu cầu sản xuất, lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, vấn đề mà DN lo ngại là đầu ra của sản phẩm đang khó, lại vấp rất nhiều rào cản thương mại, kỹ thuật từ các quốc gia nhập khẩu. Còn các DN vừa và nhỏ cho biết đang “khát” vốn trung và dài hạn, DN cũng không dám vay vốn thời điểm này do cầu thị trường không nhiều. DN lĩnh vực bất động sản hàng tồn kho lớn và đang chờ gói hỗ trợ từ Chính phủ. Giải quyết đầu ra của ngành gạo, thủy sản, các DN đề nghị ngành ngân hàng cần đẩy mạnh chính sách đầu tư cho nông nghiệp, có thể khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân nuôi cá tra, tôm sú, đầu tư dài hơi cho nông dân trồng lúa, hoặc đầu tư cho DN để DN đầu tư vào cánh đồng mẫu lớn…

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chia sẻ khó khăn với DN. Thống đốc đánh giá cao nỗ lực của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ và các TCTD trên địa bàn trong thực hiện các giải pháp tiền tệ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Các lĩnh vực ưu tiên được các TCTD ưu tiên giải ngân. Tuy nhiên theo thống đốc, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ trong quý I//2013, huy động vốn giảm 3,2% là vấn đề cần lưu ý, nếu huy động vốn không tốt thì khó đảm bảo cho vay vốn đầu ra; dư nợ cho vay quý I tăng hơn 2%, trong khi nợ xấu cũng đang gia tăng đòi hỏi phải xem xét thật kỹ để đảm bảo an toàn hệ thống. Thống đốc đề nghị lãnh đạo NHNN Chi nhánh thành phố, các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ cần thường xuyên tiếp xúc với DN để tìm cách tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề trọng tâm, có trọng điểm. NHNN Chi nhánh thành phố cần đóng vai trò trung gian trong việc kiểm tra, giám sát xem các TCTD đã áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách cho DN vay chưa để có giải pháp thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá trong năm 2013 để tạo điều kiện cho DN xuất khẩu. 

*Dịp này, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trao 11 tỉ đồng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đại diện nhận quỹ hỗ trợ); Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội trao 20 tỉ đồng (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ đại diện nhận) đóng góp cho Quỹ an sinh xã hội TP Cần Thơ.

GIA BẢO

 

Chia sẻ bài viết