28/01/2008 - 10:38

Các đại gia ngân hàng gặp “hạn” 

Merrill Lynch đang trong giai đoạn hết sức khó khăn.

Merrill Lynch đang trong giai đoạn hết sức khó khăn.

Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 26 năm trở lại đây trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc ở Mỹ đang làm lung lay các nhà băng hàng đầu thế giới. Với các khoản thua lỗ khổng lồ, nhiều ngân hàng buộc phải tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên.

Tổn thất nặng nề nhất có lẽ thuộc về Citigroup. Quý 4-2007, Citigroup lỗ 9,83 tỉ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử 196 năm của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp buộc Citigroup phải xóa nợ tới 18 tỉ USD. Tổng giám đốc Chuck Prince cuối năm ngoái đành ngậm ngùi ra đi, nhường ghế lại cho Vikram Pandit. Bên cạnh việc kêu gọi sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, ông Pandit vừa quyết định cắt giảm 1,1% trong tổng số 375.000 nhân viên của Citigroup trên toàn cầu. Dự kiến Citigroup sẽ còn tiếp tục chấm dứt hợp đồng với nhiều lao động nữa.

Merrill Lynch cũng không khá gì hơn. Ngân hàng đầu tư này thua lỗ 9,8 tỉ USD trong 3 tháng cuối năm 2007, mức cao nhất trong lịch sử 94 năm của mình, do phải xóa nợ 14,1 tỉ USD. Hoạt động kinh doanh như vậy dẫn đến việc Tổng giám đốc Stan O’Neal phải từ chức. Nhờ làm ăn thuận lợi trong những tháng đầu năm nên tính chung cả năm ngoái, Merrill Lynch lỗ 7,8 tỉ USD (năm 2006 họ lãi 7,5 tỉ USD). Merrill Lynch đang bán bớt một số tài sản và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào để cứu vãn tình hình. Dự kiến Merrill Lynch sẽ cắt giảm 1.600 việc làm và tân Tổng giám đốc John Thain cho biết không loại trừ khả năng sẽ còn phải tiếp tục xóa nợ trong thời gian tới.

Cũng trong quý 4-2007, Morgan Stanley lần đầu tiên nếm mùi thua lỗ kể từ khi ra đời năm 1935. Việc xóa nợ 9,4 tỉ USD khiến ngân hàng này lỗ 3,6 tỉ USD. Trước tình hình đó, Morgan Stanley quyết định bán 9,9% cổ phần cho Tập đoàn đầu tư Trung Quốc với giá 5 tỉ USD. Ngân hàng này cũng cho biết sẽ cắt giảm 1.000 nhân viên trong vài tuần tới.

Ngay cả ngân hàng có truyền thống làm ăn có lãi nhất ở Wall Street là Goldman Sachs cũng không thoát khỏi khó khăn. Ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới này vừa tuyên bố sẽ cắt giảm 5% nhân lực, tương đương 1.500 người.

Không riêng các ngân hàng Mỹ, các nhà băng châu Âu cũng trong cơn khốn đốn. Sau khi xóa các khoản nợ trên 2 tỉ USD, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cho biết sẽ cắt giảm 500 nhân viên. Tuy nhiên, các con số đó không thấm tháp gì so với đối thủ đồng hương UBS. Cuối năm ngoái, ngân hàng lớn nhất châu Âu này xóa nợ 14,5 tỉ USD và thông báo sẽ sa thải tới 1.500 nhân viên.

Không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc khủng hoảng trên thị trường địa ốc ở Mỹ nhưng ngân hàng lớn thứ hai nước Pháp là Société Générale lại đang đứng trước nguy cơ phải cắt giảm tới 80% trong tổng số 120.000 nhân viên sau vụ “siêu lừa” Jérome Kerviel làm thất thoát hơn 7 tỉ USD.

L.V (Theo Reuters, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết