03/06/2022 - 08:18

Các công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông 

KIẾN QUỐC

Đầu năm 2022, công trình xây dựng cầu Kênh Thủy Lợi tại ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ được đưa vào sử dụng, mang đến sự phấn khởi cho nhiều bà con địa phương.

Theo bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch HÐND, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CÐCS) thị trấn Cờ Ðỏ, trước đây cầu Kênh Thủy Lợi chỉ là cầu ván nhỏ hẹp, tạm bợ nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ngay khi có chủ trương xây dựng công trình, CÐCS thị trấn Cờ Ðỏ phối hợp chính quyền vận động người dân hiến đất, hoa màu để mở rộng cầu; cử lực lượng tham gia xây dựng, giám sát chất lượng công trình; vận động các đơn vị tài trợ ủng hộ chi phí trên 200 triệu đồng. Hiện cầu Kênh Thủy Lợi có chiều dài 22m, ngang 4m, tải trọng 1,5 tấn, nhịp giữa thông thuyền là 7m, tổng chi phí xây dựng trên 494 triệu đồng. 

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ gắn biển công trình cầu, đường giao thông nông thôn tại tuyến rạch Còm - rạch Cùng. Ảnh: CTV​

Cùng với việc phát động thực hiện công trình thi đua, CÐCS thị trấn Cờ Ðỏ tăng cường tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông (ATGT) sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội; tuyên truyền tại các điểm trường học, các điểm chợ tập trung đông người;…

Trong năm 2022, các cấp công đoàn thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều công trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông. Ðiển hình như CÐCS xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền, vừa tổ chức khánh thành công trình cầu, đường giao thông nông thôn tại tuyến rạch Còm - rạch Cùng (ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền). Công trình có 2 hạng mục: tuyến đường giao thông chiều dài 2.000m, ngang 3,5m và 2 cầu giao thông có chiều dài 20m, ngang 4m. Tổng chi phí xây dựng trên 6,5 tỉ đồng, do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hay như CÐCS xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ cũng đang huy động nguồn lực thực hiện công trình lắp đặt đèn chiếu sáng khu dân cư Lấp Vò với chi phí ước khoảng 100 triệu đồng;…

Hằng năm, LÐLÐ thành phố đều chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT. Các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn đăng ký cam kết chấp hành pháp luật ATGT, duy trì mô hình tuyên truyền pháp luật ATGT trong những giờ nghỉ giữa ca, thành lập đội sơ cấp cứu tai nạn giao thông tại các nghiệp đoàn xe mô tô khách,… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT trong công nhân, viên chức, lao động. 

Chia sẻ bài viết