09/04/2014 - 20:16

KIÊN GIANG

Cá nuôi lồng bè của ngư dân chết hàng loạt

 

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, cho biết: Hiện nay, có hơn 40% số lượng nuôi cá lồng bè của ngư dân trên xã đảo chết đồng loạt (ảnh). Đặc biệt trong số này có nhiều bè cá mú sao đạt trọng lượng từ 800 – 900gram sắp đến kỳ thu hoạch. Nguyên nhân có thể là do một loại sứa xuất hiện dày đặc trong những ngày vừa qua và dòng nước đứng làm giảm lượng ôxy trong nước khiến cá chết hàng loạt. Trước tình hình này, UBND xã Hòn Nghệ đã thông báo cho Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Kiên Giang và UBND huyện Kiên Lương, các ngành chức năng để tìm hiểu nguyên nhân chính xác cá chết. Song song đó, UBND xã hướng dẫn bà con bằng mọi biện pháp tạo ôxy cho cá hoặc di dời lồng bè đến những nơi có dòng nước chảy để cứu số cá nuôi còn lại.

Hòn Nghệ là một trong 2 xã đảo của huyện Kiên Lương, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi thủy sản. Toàn xã đảo hiện có hơn 600 bè nuôi với số lượng trên 250 ngàn con, gồm các loại cá có giá trị kinh tế cao như: cá mú sao, cá bóp...

Tin, ảnh: VĂN PHỤNG

Chia sẻ bài viết