03/10/2022 - 19:30

Cà Mau: Sau 3 năm bị khởi tố, người đàn ông được xác định không phạm tội 

(CTO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Thanh Lam ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. Sau gần 3 năm bị khởi tố, ông Lam được xác định không phạm tội.

Phần đất tranh chấp dẫn đến vụ việc.​

Kết luận đình chỉ vụ án hình sự hủy hoại tài sản liên quan ông Huỳnh Thanh Lam thể hiện ông Lam và ông Tô Thiên Phong xảy ra tranh chấp ranh đất tại khóm 5, phường 1, TP Cà Mau. Trong quá trình mâu thuẫn, ông Phong lắp 2 camera giám sát tại phần đất tranh chấp. Ông Lam đã có hành vi hủy hoại 2 camera này. Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau thụ lý, giải quyết.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cà Mau có kết luận giám định trị giá 2 camera là 2,2 triệu đồng. Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào tháng 12-2019; Viện kiểm sát nhân dân TP Cà Mau truy tố ông Lam với cáo buộc hủy hoại tài sản. Tuy nhiên trong quá trình đưa ra xét xử, TAND TP Cà Mau nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu xác định chính xác giá trị tài sản bị thiệt hại.

Sau đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cà Mau giám định lại, kết luận giám định thể hiện 2 camera thiệt hại chỉ có giá trị 1,1 triệu đồng. Xác định hành vi của ông Huỳnh Thanh Lam không cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã có quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can vào ngày 26-9. Ông Huỳnh Thanh Lam cho biết: "Quá trình bị truy tố đã qua là khoảng thời gian rất khó khăn với gia đình. Chỉ nghe tôi bị khởi tố là mọi người xung quanh nhìn như tội phạm, danh dự của tôi và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vụ việc đáng ra phải được làm sáng tỏ sớm hơn khi tôi đã nhiều lần yêu cầu thì kéo dài đến nay mới có kết quả".

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết