15/06/2018 - 07:14

BV Phụ sản TP Cần Thơ khen thưởng đột xuất ê kíp cứu sống bệnh nhân ngưng tim 

(CT)- Ban Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ khen thưởng đột xuất ê kíp hồi sức cấp cứu (ảnh) vừa cứu sống người bệnh bị ngưng tim đột ngột.

Lúc 1 giờ 45 phút, ngày 12-6, anh Nguyễn Văn N. (45 tuổi, ở Vĩnh Long, đang nuôi bệnh tại BV Phụ sản TP Cần Thơ) đột ngột khó thở, người tím tái. Gia đình báo cho nhân viên y tế. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp tối khẩn về ngừng tuần hoàn hô hấp, vừa phát lệnh “báo động đỏ nội viện” và khẩn cấp mời hội chẩn liên viện với BV Đa khoa TP Cần Thơ, vừa tiến hành cấp cứu hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Trong 40 phút nỗ lực và tập trung cao độ của ê kíp cấp cứu, sức khỏe anh N. tiến triển tốt, nhịp tim đều, rõ, tái lập được tuần hoàn. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến BV Đa khoa TP Cần Thơ để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Trần Văn Đăng - Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, việc cấp cứu kịp thời trước khi chuyển tuyến đã giúp anh N. không mất đi “cơ hội vàng” điều trị. Thành công này nhờ vào sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời cùng quy trình “báo động đỏ nội viện” chủ động trong các tình huống cấp cứu nguy kịch, đe dọa tính mạng người bệnh.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết