18/06/2014 - 14:00

Bước chuyển trong xây dựng nông thôn mới ở Đông Thắng

Xã Đông Thắng được chia tách từ xã Đông Hiệp và chính thức hoạt động tháng 3-2009 với không ít khó khăn về cơ sở hạ tầng, đời sống người dân. Từ thực trạng trên, ngay khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM), Đông Thắng tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân, đến nay xã Đông Thắng đã đạt 26/46 chỉ tiêu, 8/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM...

Cuộc sống sang trang mới

Theo Ban Quản lý xây dựng NTM xã Đông Thắng, năm 2011 qua khảo sát thực trạng, xã chỉ đạt 3/20 tiêu chí, gồm: thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất và an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh đó, do mới chia tách, cơ sở kết cấu hạ tầng nông thôn của xã còn nhiều yếu kém; điện, đường, trường, trạm chưa được đầu tư xây dựng; giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao trên 18%. Hiểu rõ những khó khăn của địa phương, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã tiến hành thành lập Ban quản lý, Ban Phát triển ấp; xây dựng Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch triển khai cho cán bộ và quần chúng nhân dân nhận thức đúng về chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phân kỳ giai đoạn gắn với phân công cụ thể các đồng chí thành viên ban quản lý và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm từng tiêu chí cụ thể. Hằng tháng, 6 tháng, năm xã đều tổ chức đánh giá sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ thực hiện xây dựng NTM, hệ thống giao thông chuyển biến rõ rệt, đặc biệt các tuyến giao thông liên xã, liên huyện.

Ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, cho biết: Để công tác xây dựng NTM thực hiện một cách trôi chảy, ngay từ ban đầu, xã đã tập trung công tác tuyên truyền chủ trương để người dân hiểu rõ mục đích của chương trình. Qua đó khơi gợi sức dân tham gia cùng địa phương xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo các ban ngành cùng phối hợp chặt chẽ, thực hiện phân công theo ngành dọc từ trên xuống. Chẳng hạn, ngành nông nghiệp tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con; ngành văn hóa rà soát, quan tâm thực hiện cơ sở vật chất văn hóa… Ban Phát triển ấp thực hiện một số công việc, như: vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phát triển sản xuất, cảnh quan môi trường… Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân. Đông Thắng thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cải tạo vườn tạp. Theo đó, đối với các ao, hồ, mương rạch nhỏ xã vận động người dân nuôi lươn, nuôi ếch trong vèo; mùa nước nổi tận dụng nuôi cá lóc vèo. Xã cũng vận động người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng không hiệu quả sang trồng màu, tận dụng trồng cả trên bờ liếp với mục tiêu trước tiên phục vụ bữa ăn hằng ngày của gia đình. Tiếp đó khi có dư sẽ buôn bán kiếm thêm thu nhập. Xã đề nghị cấp trên hỗ trợ cho 64 hộ nghèo không có điều kiện sản xuất nông nghiệp 64 con bò để phát triển chăn nuôi… Thực hiện song song nhiều giải pháp, đến nay đời sống người dân xã Đông Thắng phần nào được cải thiện và xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn, mô hình nuôi bò lấy thịt ở ấp Thới Hiệp 1, đạt lợi nhuận 100%. Mô hình người dân xây dựng tổ hợp tác hùn vốn hỗ trợ xoay vòng, mỗi thành viên đóng góp 100.000 đồng, luân chuyển vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tận dụng thời gian nhàn rỗi, như: mua giống thanh long trồng, tận dụng phân bò nuôi trùn quế… có thêm thu nhập. Ấp Đông Mỹ, Đông Thắng cải tạo vườn tạp trồng xoài Đài Loan lợi nhuận bằng 50% vốn/vụ. Xã triển khai thực hiện cánh đồng lớn, sử dụng phân bón sinh học, ký kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm mang đến lợi nhuận 25-30% so với cánh đồng thường...

Đến nay, bộ mặt nông thôn xã Đông Thắng có những chuyển biến rõ nét. Ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, phấn khởi cho biết: Từ một xã vùng sâu, nghèo khó, nay hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được bê tông hóa trên 85%, đời sống người dân khấm khá. Nếu như trước khi xây dựng NTM (năm 2011), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng/người/năm, đến năm 2013 đạt 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 18%, giảm còn 7,5%... Đây là những kết quả đáng vui mừng!

Quyết tâm hoàn thành tiêu chí NTM

Nối tiếp thành công bước đầu, năm 2014, xã đăng ký thực hiện 8 chỉ tiêu, nếu hoàn thành sẽ đạt thêm 3 tiêu chí, gồm: trường học, hộ nghèo và môi trường. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được 4 chỉ tiêu. Trong đó, xã đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Gentraco, Công ty Cổ phần Vinacam thực hiện được 116/50ha cánh đồng mẫu, đạt 232% kế hoạch. Đồng thời, các chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia; các cơ sở sản xuất – kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định đều đạt.

Song, xã Đông Thắng vẫn còn một số khó khăn nhất định. Trong đó, chủ yếu huy động nguồn vốn xây dựng NTM trong dân còn nhiều hạn chế do tác động điều kiện chủ quan và khách quan, như: tác động tình hình kinh tế trong nước đã làm ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng nông sản, nhất là giá lúa thấp làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Một số ít hộ dân còn suy nghĩ cá nhân chưa thật sự tham gia cùng với địa phương đóng góp xây dựng lộ giao thông nông thôn. Đời sống bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao. Bên cạnh đó, một số công trình, tiêu chí đòi hỏi nhu cầu kinh phí lớn, vượt ngoài khả năng huy động của địa phương, làm chậm tiến trình xây dựng hoàn thiện các tiêu chí. Trình độ đội ngũ cán bộ Ban phát triển ấp còn hạn chế trong khâu tổ chức tuyên truyền vận động cho nhân dân thực hiện các tiêu chí theo khả năng của ấp.

Để hoàn thành 4 chỉ tiêu còn lại trong năm 2014 như kế hoạch đã đề ra, xã Đông Thắng vạch ra những bước đi cụ thể. Đối với tiêu chí trường học, xã tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các quy định trường chuẩn quốc gia. Hiện trên địa bàn xã có 2 điểm trường, trong đó, trường mầm non đã đạt chuẩn về cơ sở vật chất, còn lại trường tiểu học đang được đầu tư xây dựng. Dự kiến tháng 12-2014 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Về tiêu chí hộ nghèo, Đông Thắng tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đồng thời đề nghị cấp trên hỗ trợ chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho các hộ nghèo khó khăn phát triển sản xuất. Ngoài ra phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn giúp đỡ làm ăn từng bước ổn định thoát nghèo trong năm 2014 là 18 hộ, tương đương giảm từ 1,8-2%. Để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đường thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn hóa theo tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, xã tập trung vận động nhân dân tham gia đóng góp hiến đất, hoa màu… xây dựng giao thông nông thôn; nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ 2m. Dự kiến thực hiện với chiều dài 600m, kinh phí 600 triệu đồng. Ngoài ra, Đông Thắng phấn đấu đến cuối năm 2014, tiếp tục được cấp trên tái công nhận đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục theo quy định. Ngoài các chỉ tiêu thực hiện theo kế hoạch, xã tập trung vận động cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp tích cực tham gia bảo hiểm y tế vì hiện nay tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế còn thấp; tiếp tục vận động gia đình và học sinh tích cực tham gia học tập đầy đủ, không bỏ học; kiến nghị về trên hỗ trợ xây dựng bưu điện xã trong năm 2014…

Ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, cho biết: Nếu có sự hỗ trợ nguồn vốn từ cấp trên hỗ trợ xã đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, nhà thông tin các ấp, hệ thống giao thông và có đầu ra thu hút nguồn lao động, giải quyết việc làm, Đông Thắng sẽ hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM vào năm 2015.

Bài, ảnh: TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết