11/12/2025 - 06:55

Bóng đá nam SEA Games 33: Những trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp 

16 giờ ngày 11-12, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Đây là trận cầu định đoạt ngôi đầu bảng B và tấm vé chính thức vào vòng bán kết. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng A, U22 Thái Lan được dự đoán sẽ kết thúc vòng đầu bảng với vị trí dẫn đầu khi chỉ gặp U22 Singapore. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện trước trận quyết chiến U22 Malaysia. Ảnh: VNN

Sau khi U22 Lào chính thức dừng bước, cuộc đua tại bảng B chỉ còn là màn so kè giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Các cầu thủ Malaysia đã có màn lội ngược dòng 4-1 trước U22 Lào, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +3. Trong tình thế này, U22 Việt Nam buộc phải thắng để chiếm vị trí đầu bảng từ tay đối thủ.

Trong trường hợp hòa U22 Malaysia, U22 Việt Nam vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong trường hợp thua, U22 Việt Nam phải so sánh với các đội nhì bảng khác về điểm số, hiệu số bàn thắng thua để xem đội nào được đi tiếp. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù có lợi thế thời gian nghỉ dài hơn, nhưng việc phải thắng hoặc ít nhất giành một kết quả hòa là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự đối với các cầu U22 Việt Nam.

Trong trận ra quân thắng U22 Lào 2-1, các cầu thủ U22 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều về lối chơi. Hàng công U22 Việt Nam vẫn còn thiếu sự sắc bén cần thiết. Hàng thủ vẫn còn bộc lộ sơ hở để U22 Lào tận dụng trong một tình huống cố định. Hy vọng HLV Kim Sang-sik tận dụng những ngày nghỉ vừa qua để rèn thêm “vũ khí mới”, có thể là các bài tấn công trung lộ đa dạng hoặc các miếng đánh cố định nhằm khai thác điểm yếu của đối thủ.

Với chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia gửi thông điệp rằng họ rất mạnh và bản lĩnh. Bị dẫn bàn trước rất sớm, nhưng U22 Malaysia không hề nao núng, nhanh chóng lấy lại thế trận và thể hiện một lối chơi tấn công áp đảo trong hiệp 2. Dù gặp khó khăn về lực lượng trước giải, khi một số trụ cột không thể lên tuyển do CLB không "nhả quân", HLV Nafuzi Zain vẫn xoay xở để có được một đội hình đủ mạnh và đầy quyết tâm. Truyền thông Malaysia thậm chí tuyên bố đội nhà “phải đánh bại U22 Việt Nam bằng mọi giá” nếu muốn hướng tới HCV. Lối chơi của U22 Malaysia đầy sức mạnh và rất nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng, cố định. Trong chiến thắng trước U22 Lào, có tới 4 cầu thủ của U22 Malaysia lập công, cho thấy sự đa dạng trong khâu ghi bàn và không phụ thuộc vào cá nhân nào.

Trận đấu này sẽ là cuộc chiến cân bằng, với cơ hội chiến thắng của hai đội được đánh giá 50-50.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng A, U22 Thái Lan gặp U22 Singapore. U22 Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng với vị thế dẫn đầu bảng A sau chiến thắng 6-1 trước Timor Leste. Tuy nhiên, sức mạnh của “Voi chiến” đang bị đặt dấu hỏi sau khi HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul buộc phải trả 7 cầu thủ nòng cốt về CLB chủ quản, do SEA Games không nằm trong lịch FIFA Days, trong khi các CLB vẫn đang thi đấu ở Thai-League. Điều này khiến U22 Thái Lan chỉ còn lại 14 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Đây là một tổn thất vô cùng lớn, gây xáo trộn nghiêm trọng về chiến thuật và thể lực trong giai đoạn quan trọng.

Dù đang thiếu hụt quân số, nhưng U22 Thái Lan vẫn giữ được bộ khung quan trọng và đẳng cấp chơi bóng vượt trội. 14 cầu thủ còn lại của Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn đội hình của U22 Singapore. Trước một U22 Singapore không còn gì để mất và quyết tâm, U22 Thái Lan sẽ khó có một cơn mưa bàn thắng như trận ra quân, nhưng ngôi đầu bảng nhiều khả năng vẫn thuộc về đội bóng này, kể cả thua U22 Singapore với cách biệt ba bàn. 

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết