23/12/2019 - 07:48

Bí thư chi bộ vì dân 

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với dân là những nhận xét của cán bộ, nhân dân dành cho ông Phạm Hồng Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực (KV) Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Hơn 19 năm làm Bí thư Chi bộ, ông đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ông Phạm Hồng Vân sinh năm 1951, tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ông bị thương khi trên đường lấy thuốc, gạo. Năm 1976, ông học lớp y sĩ, về phục vụ tại Bệnh viện huyện Châu Thành. Do sức khỏe yếu, ông xin nghỉ vào năm 1990. Năm 2000, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Yên Hạ; sau khi chia tách vào năm 2004, ông làm Bí thư Chi bộ KV Yên Thạnh đến nay. Vừa qua, ông được bầu kiêm Trưởng KV.  Dù mảnh đạn vẫn còn nằm trên vai, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác. Ông Hồng Vân tâm sự: “Mình còn sức khỏe thì tiếp tục góp sức xây dựng quê hương”.

Ông cùng cán bộ KV thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Ông Hồng Vân cùng với Ban Chi ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện. Mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ để đi đến thống nhất. Ông Từ Thanh Hòa, Chi hội trưởng Hội Nông dân KV Yên Thạnh, cho biết: “Chính sự tiền phong gương mẫu, cách sống hòa đồng của đồng chí Bí thư chi bộ đã tạo được sự đoàn kết gắn bó trong cán bộ của KV. Mỗi khi giao việc, đồng chí luôn kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn”. Còn đồng chí Bùi Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy phường Thường Thạnh, nhận xét: “Đồng chí Hồng Vân rất có trách nhiệm với công việc. Lãnh đạo phường luôn tin tưởng khi giao việc cho đồng chí. Những hành động của đồng chí đã giúp hoạt động của KV Yên Thạnh hiệu quả hơn…”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của ông Hồng Vân, các mặt công tác của KV đều đạt chỉ tiêu trên giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Trần Thanh Long, người dân KV Yên Thạnh, cho biết: “Nhờ ông Hồng Vân cùng các cán bộ KV vận động làm đường mà giờ giao thông thuận lợi”. Để làm được điều ấy, ông thành lập tổ giặm vá đường và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mua vật tư rồi cùng nhau  làm đường. Ông Trần Thanh Long chia sẻ thêm: “Cán bộ KV còn tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, không lấn chiếm lòng đường, trồng hoa kiểng để đường đẹp hơn”.

Bí thư chi bộ Hồng Vân (bên trái) thăm hỏi đời sống nhân dân (bên phải).

Song song đó, ông Hồng Vân cùng cán bộ KV quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, KV Yên Thạnh đã vận động xã hội hóa 129 phần quà, trị giá hơn 15 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 800 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, vận động xây dựng hũ gạo tình thương có sẵn 150kg gạo để kịp thời giúp những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đoàn thể cũng quan tâm hỗ trợ giới thiệu nhiều hộ vay Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn 2,3 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, KV không còn hộ nghèo, chỉ còn 11 hộ cận nghèo. Chị Lê Thị Đến, người dân KV Yên Thạnh, cho biết: “Nhờ cán bộ KV giới thiệu vay vốn, gia đình tôi có tiền đầu tư mua nguyên liệu để mua bán, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Sự nỗ lực của Bí thư Chi bộ Phạm Hồng Vân đã góp phần đưa bộ mặt KV Yên Thạnh ngày càng đổi mới. Nhiều năm liền KV giữ vững danh hiệu KV văn hóa, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Ông Hồng Vân nói: “Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để chăm lo cho đời sống của bà con, chỉnh trang đô thị, góp phần cùng cán bộ và nhân dân xây dựng KV ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết