04/12/2023 - 09:20

Bí thư Chi bộ khéo vận động nhân dân 

Đồng chí Nguyễn Hữu Thuế, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận, Trưởng ấp Trường Khương A (xã Trường Long, huyện Phong Điền), được người dân yêu mến bởi sự tận tụy, hết lòng vì công việc. Với vai trò "đầu tàu", đồng chí đã phát huy được tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong xây dựng khu dân cư văn minh.

Ðồng chí Nguyễn Hữu Thuế (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của dân.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Trường Long, với 16 năm tham gia làm công an viên, phó ấp, trưởng ấp, bí thư chi bộ, đồng chí Hữu Thuế hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân, sự phát triển ở địa phương. Với trách nhiệm Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận, Trưởng ấp, đồng chí nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên; họp bàn trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) ấp tạo sự thống nhất trước khi triển khai ra dân. Những việc liên quan đến dân, đồng chí cùng CB, ĐV ấp tổ chức họp xin ý kiến và vận động bà con cùng tham gia. Đồng chí Hữu Thuế chia sẻ: "Bác Hồ đã dạy "Dân vận khéo việc gì cũng thành công". Nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, cùng CB ấp thực hiện thì sẽ đạt hiệu quả cao".

Đồng chí Hữu Thuế cùng CB, ĐV xã, ấp vận động nhân dân xây dựng 1 hợp tác xã vườn cây ăn trái, với 45 thành viên, sản xuất trên diện tích 45,5ha trồng vú sữa, sầu riêng. Ông Trần Văn Chiến, người dân ấp Trường Khương A, nói: "Anh Thuế cùng CB xã, ấp vận động, tôi cải tạo 3ha vú sữa già cỗi, trồng sầu riêng, vú sữa cho thu nhập gia đình khoảng 2,5 tỉ đồng mỗi năm. Vào hợp tác xã, tôi được tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn làm các thủ tục cấp mã vùng trồng có cơ hội tìm thị trường các nước…".

Không chỉ vận động nhân dân, bản thân đồng chí Thuế cải tạo 4.000m2 vườn của gia đình trồng vú sữa để trồng sầu riêng. Sầu riêng có trái chiếng, bán được khoảng 140 triệu đồng. Đồng chí tham gia hợp tác xã cùng bà con trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xử lý phân, thuốc, các loại bệnh... để cây phát triển xanh tốt, đạt năng suất cao.

Góp phần xây dựng nông thôn mới, đồng chí Hữu Thuế cùng CB, ĐV ấp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng đường từ 2m ra 4m; vận động xã hội hóa hơn 16 triệu đồng đắp 3 cái đập thay cho cầu nhỏ hẹp, giúp người dân lưu thông an toàn; vận động nhân dân đóng góp hơn 10 triệu đồng lắp 100 cột cờ tạo cảnh quan khu dân cư văn minh; vận động lắp 3 camera giữ gìn an ninh trật tự…

Đồng chí Hữu Thuế cùng các cán bộ ấp cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, với nhiều hoạt động thiết thực: giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội gần 5 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cất 2 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; phối hợp xét và hướng dẫn người dân bị bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn làm các thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội; vận động tập, xe đạp tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Đến nay, ấp Trường Khương A không còn hộ nghèo, còn 2 hộ cận nghèo.

Với sự nhiệt tình, khéo léo kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, Ban Nhân dân ấp, đồng chí Nguyễn Hữu Thuế đã huy động được sức mạnh tổng hợp của CB, ĐV thực hiện tốt nhiều công trình, phần việc, hoạt động, phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu Chi bộ ấp Trường Khương A đã đề ra. Theo đồng chí Hữu Thuế, CB làm công tác dân vận phải nhiệt tình, có phương pháp vận động quần chúng khéo léo, sâu sát, quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của dân. Mọi việc liên quan đến dân, phải công khai minh, bạch rõ ràng, tạo được niềm tin thì bà con sẽ ủng hộ.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết