04/06/2019 - 14:48

Bệnh xá đảo Sinh Tồn, Nam Yết phối hợp cấp cứu ngư dân 

Lúc 00 giờ 30 phút ngày 4-6, đảo Nam Yết tiếp nhận ngư dân Dương Thành Kỳ trong tình trạng đau hố chậu phải, bụng mềm, thân nhiệt 400C. Quân y đảo chẩn đoán bệnh nhân bị đám quánh ruột thừa áp xe hoá.

Quân y đảo tiến hành kiểm tra mạch, huyết áp, truyền dịch, tiêm kháng sinh và theo dõi điều trị theo phác đồ.

Quân y đảo Sinh Tồn thăm khám cho bệnh nhân Dương Thành Kỳ

Trước đó, ngư dân Dương Thành Kỳ đã khai thác hải sản ở khu vực biển huyện đảo Trường Sa và bị đau bụng 9 ngày. Anh Kỳ tự dùng thuốc giảm đau điều trị nhưng không đỡ. Tàu cá đã đưa anh Kỳ vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, sau đó anh lại được tàu 641, thuộc Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đưa sang Bệnh xá đảo Nam Yết để điều trị chuyên sâu.

Hiện ngư dân Dương Thành Kỳ đang tiếp tục được quân y Bệnh xá đảo Nam Yết theo dõi và điều trị.

Ngư dân Dương Thành Kỳ, 51 tuổi, quê Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định lao động trên tàu cá mang số hiệu BĐ 99996 TS do ông Phạm Dện làm thuyền trưởng.

Theo Báo Hải quân Việt Nam

Chia sẻ bài viết