Thực hiện chương trình Đề án 1816 của Bộ Y tế, thời gian qua, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều kỹ thuật cao từ các BV tuyến trên, góp phần nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh cho người dân địa phương và các tỉnh vùng ĐBSCL.
Chị Phan Thị Bích (ở huyện Thới Lai) vừa được phẫu thuật bướu cổ qua nội soi. Chị cho biết, đến thăm khám tại BV Đa khoa TP Cần Thơ, được cán bộ y tế tư vấn mổ nội soi, với ưu điểm vết mổ nhỏ, ít đau lại đảm bảo tính thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, chị Bích tỏ vẻ hài lòng và cho biết sẽ quảng bá cho nhiều người ưu điểm của phẫu thuật bướu cổ qua nội soi, không ảnh hưởng vẻ đẹp ngoại hình.
 |
|
Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật. |
Một trong những kỹ thuật cao chuyển giao từ các BV tuyến trên hỗ trợ BV Đa khoa TP Cần Thơ là phẫu thuật nội soi. Trong đó, Khoa Ngoại Tổng hợp là đơn vị triển khai nhiều kỹ thuật nội soi thuộc các lĩnh vực tổng quát, lồng ngực, mạch máu. Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, BV Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, nằm trong chương trình đề án 1816, khoa tiếp nhận nhiều kỹ thuật cao từ tuyến trên chuyển giao như: Phẫu thuật cắt trực tràng điều trị ung thư qua nội soi; cắt khối tá tụy điều trị ung thư đầu tụy và ung thư đoạn cuối ống mạch chủ (phẫu thuật Whipple). Gần đây, BV tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cắt toàn bộ đại trực tràng qua nội soi. Ngoài ra, BV Chợ Rẫy còn chuyển giao kỹ thuật cắt u trung thất qua nội soi. Trong lĩnh vực mạch máu, chuyển giao kỹ thuật dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da. Sắp tới, Khoa tiếp tục cử bác sĩ đến BV Chợ Rẫy tiếp cận kỹ thuật mới cắt gan để điều trị những bệnh lý ung thư gan. Còn lĩnh vực lồng ngực, BV Đa khoa TP Cần Thơ sẽ mời chuyên gia từ BV Chợ Rẫy hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật điều trị lõm xương ức. Mới đây, ngày 12-3-2014, được sự hỗ trợ trực tiếp của bác sĩ BV Chợ Rẫy, ê kíp các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt toàn bộ đại trực tràng qua nội soi. Sở Y tế thành phố đề nghị UBND thành phố khen thưởng đột xuất ê kíp. Theo bệnh án, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa dưới, thiếu máu nặng. Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tiến hành truyền máu, nội soi đại trực tràng, chụp CT bụng đa lát cắt (MSCT), chẩn đoán bệnh nhân đa polyp đại trực tràng. Trước tình hình đó, các bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ đại trực tràng, kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Điều đáng nói là, nếu như trước đây, trường hợp này phải mổ hở, có thể nguy hiểm tính mạng bệnh nhân nhưng hiện nay, nhờ tiếp nhận kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ thực hiện thành công phẫu thuật nội soi, với ưu điểm ít đau, mau hồi phục và thẩm mỹ. Trước đó, BV Nội tiết Trung ương Hà Nội chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp qua nội soi. Ê kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp cũng được UBND thành phố khen thưởng “nóng”. Hiện tại, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp ứng dụng phẫu thuật nội soi để điều trị hầu hết bệnh lý thuộc chuyên khoa ngoại tổng quát.
Để thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật, BV Đa khoa TP Cần Thơ cử bác sĩ đến BV tuyến trên tham gia các lớp đào tạo. Đồng thời, BV tuyến trên cũng cử cán bộ đến BV Đa khoa thành phố để hướng dẫn, trực tiếp thao tác thực hiện các ca phẫu thuật. Bác sĩ La Văn Phú cho biết, quá trình tiếp nhận kỹ thuật khá thuận lợi bởi BV được các bác sĩ tuyến trên hỗ trợ nhiệt tình, đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Theo thống kê của BV Đa khoa TP Cần Thơ, từ năm 2012 đến nay, BV tiếp nhận nhiều kỹ thuật cao từ các BV tuyến trên. Đó là kỹ thuật tạo hình bàng quang bằng ruột non (BV Bình Dân TPHCM); kỹ thuật thay toàn bộ khớp háng, khớp gối, thay chỏm xương đùi, lấy bỏ sụn chêm khớp gối (nội soi khớp) (BV Đại học Y Dược TP HCM). BV Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật cắt đại trực tràng nội soi. BV Nội tiết Trung ương hỗ trợ kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp nội soi với dao cắt siêu âm. BV Từ Dũ hỗ trợ kỹ thuật cắt tử cung toàn phần, thụ tinh trong ống nghiệm. Theo kế hoạch, BV Chợ Rẫy khảo sát và hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho BV Đa khoa TP Cần Thơ giai đoạn 2014 2016 với các chuyên khoa mũi nhọn như: lĩnh vực tim mạch can thiệp (đặt stent mạch vành, máy tạo nhịp vĩnh viễn); các phẫu thuật: cắt gan; cắt dạ dày nội soi; cắt nang ống mật chủ qua nội soi; kỹ thuật chụp DSA. Bên cạnh đó, BV Đa khoa TP Cần Thơ cử cán bộ tham gia đào tạo tại BV Chợ Rẫy các kỹ thuật: đo điện cơ; siêu âm tim gắng sức; kỹ thuật chụp MRI; nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP); phẫu thuật cột sống... Đặc biệt, BV xây dựng Đề án phẫu thuật tim trình UBND thành phố phê duyệt với sự hỗ trợ của BV Đại học Y Dược TPHCM.
Bên cạnh hiệu quả trên, ê kíp bác sĩ BV Đa khoa TP Cần Thơ còn một số khó khăn trong quá trình tiếp nhận kỹ thuật. Bác sĩ La Văn Phú chia sẻ, khi thực hiện các kỹ thuật nội soi cần phải sử dụng dao cắt đốt siêu âm, tuy nhiên, sắp tới BV mới được trang bị. Suốt thời gian qua, nhiều khi BV phải mượn máy móc phẫu thuật. Ngoài ra, còn vướng mắc thanh toán BHYT khi thực hiện kỹ thuật cao. Ví dụ, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Dung (67 tuổi) bị ung thư trực tràng. Các bác sĩ dự kiến phẫu thuật đại trực tràng qua nội soi, nối máy cho bệnh nhân. Tuy nhiên, một số dụng cụ, trang thiết bị y tế chưa được thanh toán bảo hiểm, bệnh nhân không lo nổi chi phí nên chuyển qua mổ hở.
Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: Việc chuyển giao các kỹ thuật cao từ các BV tuyến trung ương góp phần phát huy trình độ tay nghề đội ngũ cán bộ y tế BV, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí điều trị, đồng thời giảm tải BV tuyến trên... Thời gian tới, khi BV được chuyển về cơ sở mới khang trang, với nhiều trang thiết bị của dự án ODA (Pháp), BV sẽ có bước phát triển mới với nhiều kỹ thuật mới được triển khai. Hiệu quả chương trình Đề án 1816 giúp BV ngày càng đến gần với mục tiêu trở thành Trung tâm Y tế vùng.
Bài, ảnh: H. TIẾN