07/07/2022 - 17:27

Bệnh viện Cây ăn quả hỗ trợ nông dân Cần Thơ phòng trị sâu bệnh trên cây ăn trái 

(CT) - Ngày 7-7, Bệnh viện Cây ăn quả do Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thành lập, tổ chức Bệnh viện lưu động tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ để hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho nông dân địa phương trong phòng trị các loại sâu bệnh và dịch hại trên cây nhãn, mận và sầu riêng.

Các bác sĩ cây trồng tư vấn cho nông dân tại phường Thới An, Ô Môn.

Các "bác sĩ cây trồng" của Bệnh viện đã gặp gỡ, tư vấn nông dân về cách phát hiện và chủ động phòng trừ những loại sâu bệnh trên vườn cây ăn trái tại địa phương, như: bệnh cháy lá trên cây nhãn, nhãn bị khô bông, mận bị thối trái, mận và nhãn bị rụng bông, sầu riêng bị rầy nhảy gây hại... Các "bác sĩ cây trồng" còn tư vấn, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vườn cây. TP Cần Thơ hiện có hơn 23.500ha cây ăn trái các loại, trong đó quận Ô Môn có hơn 3.300ha cây ăn trái, tập trung chủ yếu tại phường Thới An, với các loại cây chủ lực: nhãn, mận, sầu siêng, cam...

Năm 2022, Bệnh viện Cây ăn quả có kế hoạch tổ chức Bệnh viện lưu động đến nhiều địa phương vùng ĐBSCL như: Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tiền Giang… Bệnh viện cũng đã thiết lập kênh tiếp nhận và phản hồi thông tin trực tuyến qua điện thoại và website: www.benhviencayanqua.vn. 

Bệnh viện Cây ăn quả được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 15-11-2019. Hệ thống bệnh viện bao gồm 1 bệnh viện trung tâm đặt tại Viện Cây ăn quả miền Nam ở xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang và hơn 12 bệnh viện khu vực tại các tỉnh, thành trên cả nước. Bệnh viện có hơn 40 "bác sĩ cây trồng". Khi tiếp nhận thông tin và mẫu bệnh phẩm, các "bác sĩ" sẽ xét nghiệm lâm sàng và đưa ra những khuyến cáo, tư vấn kỹ thuật, phác đồ quản lý, phòng trị tối ưu cho nông dân.   

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết