10/02/2009 - 09:48

TP Hồ Chí Minh:

Bắt nhóm bảo vệ quán bar đánh khách dẫn đến tử vong

Ngày 9-2, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ tên Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, tức Hùng “chùa”, quê Đồng Nai, đang là nhân viên của một công ty vệ sĩ ở quận Tân Phú) cùng hai nhân viên bảo vệ của quán bar Phi Ưng (ở quận Tân Phú) là Nguyễn Trường Giang (20 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận Tân Phú) và Nguyễn Đình Ngọc (21 tuổi, trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) do liên quan đến vụ cố ý gây thương tích làm chết một người khách đến chơi tại quán bar Phi Ưng.

Qua điều tra, các đối tượng này khai nhận: khoảng 22 giờ ngày 18-1, Nguyễn Văn Nhị (nạn nhân, 22 tuổi, quê Quảng Bình) cùng nhóm bạn là Khánh, Tuấn, Sơn (chưa rõ lai lịch) đến chơi tại quán bar Phi Ưng (ở đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Tại đây, nhân viên bảo vệ quán bar là Nguyễn Trường Giang có gặp và hiềm khích với nhóm của Sơn, Nhị và khi ra ngoài Giang nói lại việc hiềm khích này với một số nhân viên bảo vệ khác của quán bar gồm Ngọc và Công, Hà, Long (chưa xác định rõ lai lịch). Đến khoảng 0 giờ ngày 19-1, khi thấy nhóm của Sơn, Nhị ra về thì nhóm nhân viên bảo vệ (gồm Giang, Ngọc và một số tên khác) liền ập đến gây sự và dùng dùi cui, tay chân đánh tới tấp. Anh Nhị bị nhóm trên bao vây đánh gây thương tích nặng. Khi sự việc đang hỗn loạn, tên Hùng (vốn là bạn của nhóm tên Giang) đi xe máy ngang qua, thấy sự việc cũng hùa theo, dùng dùi cui đánh anh Nhị làm anh bị thương tích nặng thêm. Anh Nhị được nhóm bạn đưa vào bệnh viện khám rồi sau đó về nhà. Đến khoảng 12 giờ ngày 19-1, anh Nhị bị nôn, mệt nên được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 0 giờ ngày 6-2 anh đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết