03/06/2008 - 11:36

Hải Phòng:

Bắt gọn nhóm cướp tiệm vàng Trung Nguyên

Phòng cảnh sát Điều tra hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng vừa bắt gọn nhóm cướp tiệm vàng Trung Nguyên tại số 208, đường Chợ Mới, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, tạm giữ 6 đối tượng, thu 1 súng tự tạo và nhiều tang vật gây án khác. Nhóm cướp gồm: Lương Xuân Huy, sinh năm 1990 tại khu 4, phường Đằng Hải, quận Hải An; Phạm Văn Trung, sinh năm 1989, ở 15A/42 đường vòng Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1987, ở khu 3 Lũng Đông, phường Đằng Hải; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1986 ở khu 1, phường Nam Hải, quận Hải An; Đỗ Tiến Dũng, sinh năm 1987, ở 26/42 đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền và Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1985 ở khu 4, phường Đằng Hải, quận Hải An (TP Hải Phòng).

Ngày 28-1-2008, nhóm đối tượng này tập trung tại khách sạn Đăng Quang thuộc địa bàn phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền bàn kế hoạch đi cướp các tiệm vàng. Chúng chuẩn bị 1 súng ngắn tự tạo, dao, kiếm, búa, khẩu trang bịt mặt... và sử dụng 2 xe máy làm phương tiện gây án. Khi đến ngã tư thuộc thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, chúng định cướp một tiệm vàng tại đây nhưng do có nhiều người qua lại nên cả bọn đành bỏ đi. Phát hiện trong tiệm vàng Trung Nguyên chỉ có 2 phụ nữ và 1 cháu nhỏ đang ngồi nói chuyện, chúng quyết định hành động. Hùng và Trung được phân công đứng ngoài cảnh giới, các tên còn lại bất ngờ xông vào dùng súng và dao khống chế chủ nhà và dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi số vàng trị giá gần 400 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng này mang số vàng cướp được đến bán cho cửa hàng Hạnh An ở 1048 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được 88 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu hết.

Nội vụ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

LƯU XUÂN VỊNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết