11/03/2008 - 23:37

Trung tá Lê Văn Lương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ:

Bắt cóc trẻ em với số lượng đông để cúng tế là tin đồn thất thiệt

(CT)- Những ngày gần đây, người dân ở TP Cần Thơ, đặc biệt là vùng nông thôn sâu, hoang mang lo ngại trước tin đồn: Hiện nay, đã có hơn 100 trẻ em bị bắt cóc để làm lễ cúng bái giải hạn sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ... Tin đồn này đã lan nhanh do một số người kém hiểu biết, hiếu kỳ thêu dệt và cũng không loại trừ kẻ xấu tung tin để gây rối tình hình an ninh trật tự (ANTT) xã hội. Trước đó, người dân cũng từng xôn xao về tin đồn có một bà già đến các trường học dụ dỗ và ăn thịt trẻ em, nhiều phụ huynh cả tin đã không cho con em đến trường gây ảnh hưởng đến tiến độ học tập của các em.

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ xung quanh những thông tin này, Trung tá Lê Văn Lương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ, khẳng định: “Tin đồn bắt cóc nhiều trẻ em để cúng tế là tin đồn thất thiệt. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ chưa có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Bà con hãy cảnh giác và báo ngay với cơ quan chức năng nếu nghe tin từ kẻ xấu đưa ra, kèm những lời bình luận gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương”.

• PHI YẾN

Chia sẻ bài viết