Thành phố Yên Bái ngập chìm trong biển nước và gần 30 người bị chết và mất tích do mưa lũ
Tuyên Quang: Lũ lớn làm sập cầu cuốn trôi nhiều nhà dân
Quảng Ninh: Sạt kè 7 người thiệt mạng
Cơn bão số 4 vừa đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân Yên Bái. Đặc biệt, do lũ ở thượng nguồn sông Hồng đổ về đã làm cho các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái đã gây ngập nhiều nhà dân, cuốn trôi nhiều hoa màu, nhiều tuyến đường đã nghẽn tắc, sạt lở ta luy gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ... dẫn tới tình trạng nhiều tổ dân phố với hàng ngàn hộ gia đình bị cô lập hoàn toàn.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 16 giờ ngày 9-8, toàn tỉnh đã có 25 người bị thiệt mạng, 4 người mất tích, hơn 1.100 ha lúa và hoa màu bị ngập, mưa to đã cuốn trôi và làm đổ, sập 21 nhà dân. Giao thông ở huyện Lục Yên bị chia cắt, còn tại khu vực đèo Khau Phạ trên Quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ lên huyện Mù Cang Chải, mưa to kéo dài đa gây sạt lở taluy với tổng khối lượng 1.543m3, tuyến Yên Bái - Khe Sang bị ngập sâu từ 0,8-1m, ngập 4 cầu là cầu Ngòi Hóp, Báo Đáp, Đào Thịnh và Móc Tôm gây tắc đường. Cầu Đát Hùng trên đường Đông Hồ bị tụt mố...
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra các hiện trường và chỉ đạo lực lượng cứu nạn, cứu hộ và nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 4 đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn...
Ngày 9-8, mưa lớn đã gây ra lũ quét làm sập hoàn toàn 1 cầu treo, làm hư hỏng 1 đập tràn và 3 nhà dân tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, làm 1 người bị thương. Giao thông đi lại giữa trung tâm xã Hùng Đức với thôn Khánh Hùng bị tê liệt. Tại xã Đức Ninh (Hàm Yên) khoảng 100 ngôi nhà và 1 cây xăng bị ngập hoàn toàn trong nước. Nghiêm trọng hơn, một lượng lớn của cây xăng Đức Ninh này đã tràn ra ngoài làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân quanh vùng. Ở các địa phương khác như Yên Sơn, Sơn Dương và thị xã Tuyên Quang, mưa lớn làm ngập cục bộ một số diện tích lúa. Hệ thống giao thông liên thôn bản nhiều nơi bị tắc do sạt lở đất. Đến 16 giờ 30, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh thì chưa có số liệu thống kê đầy đủ từ các địa phương này (trừ huyện Hàm Yên).
Ngay sau có thiệt hại lớn tại huyện Hàm Yên, chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục sự cố trên nhằm bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của người dân.
Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ mưa lũ đã làm 4 người chết ở huyện Hạ Hòa là anh Vương Đại Đồng, sinh năm 1969; bà Lương Thị Thắm, sinh năm 1947 và em Nguyễn Thị Anh, sinh năm 2003 (xã Đại Phạm); Ngô Thị Nga sinh năm 1973 (xã Phú Khánh); 1 người mất tích là ông Lâm Văn Nhân, 48 tuổi ở thôn 4, xã Tây Cốc, huyện Đoàn Hùng.
Thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản: 74 nhà bị sập; 1.265 nhà bị ngập; 785 ha lúa và 690ha hoa màu bị ngập; 650 hồ lớn nhỏ bị vỡ. Quốc lộ 70 đi Yên Bái và Lào Cai bị ách tắc; các tuyến đường 311, 318, 319B, 314C, 310... bị ngập và sạt lở nhiều đoạn, nặng nhất là từ K68+500 đến k68+800 đường 322; K42+200 đường 314; k13+800 quốc lộ 32. Đê bao thuộc các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê bị tràn, vỡ nhiều đoạn. Đê cấp IV ở các xã Bằng Giã, Văn Lang, Hậu Bổng, thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa) bị tràn nhiều đoạn. Đê Hữu Thao thuộc huyện Hạ Hòa đang trong tình trạng nguy hiểm.
Hiện tại, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Quân khu 2 tích cực huy động nhân dân sở tại cùng 788 dân quân tự vệ, 470 bộ đội (thuộc Quân khu 2) triển khai tích cực nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Ông Đặng Đình Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Tỉnh chủ trương, tại các vùng thấp sẽ di dời toàn bộ dân, nhất là người già và trẻ em đến nơi an toàn trước tối ngày 9-8.
Do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa to tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, khoảng 4 giờ sáng ngày 9-8, tại tổ 9, khu 3, phường Hồng Hải đã xảy ra một vụ sạt kè khiến 7 người thiệt mạng, 1 người bị thương.
7 người thiệt mạng đều là thợ xây nhà cho ông Nguyễn Văn Đoan ở tại địa chỉ trên. Tốp thợ xây này gồm 11 người thì có 4 người ngủ trong nhà và 8 người dựng một cái lán dưới một bờ kè cao khoảng 7 mét ở cạnh ngôi nhà đang xây. Cơn mưa lớn làm sạt bờ kè khiến 8 người ở lán gặp nạn.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời đến thăm hỏi động viên, chỉ đạo chính quyền thành phố tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đưa những người thiệt mạng về quê an táng. UBND thành phố Hạ Long đã hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị nạn và UBND phường Hồng Hải hỗ trợ 500 nghìn đồng/người.
Cơn mưa lớn cũng khiến kè ở Tổ 2, khu 2, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long sập vào một nhà dân và đến 8 giờ sáng ngày 9-8 vẫn chưa tìm thấy chủ nhà. Tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà mưa lớn đã khiến 1 nhà dân bị sập.
Đức Tưởng- Vũ Văn Đức - Trương Văn Quân - Mạnh TÚ (TTXVN)