27/11/2025 - 11:23

Bão số 15 mạnh lên, sức gió giật cấp 15 

(CTO) - UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành chức năng, các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo tình hình mưa, bão, kết hợp triều cường; chủ động phòng tránh mưa bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, sáng 27-11, vị trí tâm bão số 15 ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/giờ.

Dự báo từ ngày 28 đến 30-11, bão di chuyển theo hướng Tây, vị trí tâm bão giữa biển Đông và dịch chuyển sang vùng phía Tây khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa). Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/giờ và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Khoảng thời gian trên, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Âu thuyền Hàng Bàng (phường An Bình, TP Cần Thơ) tiếp tục đóng cống, ngăn triều cường gây ngập đô thị.

Tại TP Cần Thơ, thời tiết trên đất liền có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP Cần Thơ) có mây thay đổi; có mưa rào và giông vài nơi, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 3-5m.

TP Cần Thơ tăng cường cắt tỉa cây xanh, hạn chế đổ gãy do mưa giông. 

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành chức năng, các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo tình hình mưa, bão, kết hợp triều cường; kịp thời thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển, sông biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ xã, phường triển khai phương án ứng phó mưa giông, triều cường...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết