15/01/2022 - 11:39

Báo động tình trạng trộm ốc bẫy mực trên vùng biển Tây 

Gần đây, ngư dân làm nghề bẫy mực ốc ở vùng biển Tây của tỉnh Cà Mau phản ánh thường xuyên bị mất trộm ốc. Người bị mất ít thiệt hại vài chục triệu, mất nhiều thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

UBND tỉnh Cà Mau vừa tiếp tục có chỉ đạo vào cuộc điều tra, làm rõ thực trạng trộm ốc bẫy mực của ngư dân.

UBND tỉnh Cà Mau vừa tiếp tục có chỉ đạo vào cuộc điều tra, làm rõ thực trạng trộm ốc bẫy mực của ngư dân.

Gia đình anh Cao Văn Cương ở ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã 3 lần bị mất trộm ốc bẫy mực. Sau lần mất ốc vào năm 2020, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, gia đình anh cố gắng gom tiền để bổ sung đủ gần 6.000 con ốc bị mất để tiếp tục hành nghề. Nhưng 2 lần mất ốc vào tháng 11-2021,  số lượng thiệt hại gần 10.000 con đã làm gia đình anh điêu đứng. “Đầu tháng, tôi bị mất một lần gần 5.000 con, cuối tháng mất thêm khoảng 5.000 con nữa, thiệt hại trên 400 triệu đồng. Tôi tính bán ghe, bỏ nghề nhưng bỏ thì không biết làm gì để sống, giờ phải đi vay tiền để bổ sung số ốc đã mất, nếu mất tiếp, chắc chắn sẽ sạt nghiệp” - anh Cương chia sẻ.

Tại các xã ven biển Khánh Hải, Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) và xã Khánh Hội (huyện U Minh) của tỉnh Cà Mau, có rất nhiều hộ dân làm nghề bẫy mực ốc. Họ dùng vỏ con ốc cột thành chuỗi thả xuống biển để bắt mực tua. Đây là nghề rất ít sát hại nguồn lợi thủy sản nên được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, hàng chục chủ ghe ở các xã này đang đứng ngồi không yên trước nạn mất trộm ốc. Anh Tăng Quốc Vương, tài công chạy ghe ốc ở ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, cho biết: “Xuống ốc, qua đêm kéo lên thì bị mất. Trong năm nay, ghe tôi chạy đã mất 4 lần, mỗi lần khoảng 2.000-3.000 con. Chủ có 2 chiếc ghe, đã bị mất khoảng 15.000 con, mỗi con ốc có giá 26.000 đồng nên thiệt hại rất lớn”.

Theo người dân địa phương, những năm trước ít xảy ra tình trạng trộm cắp ốc, còn gần đây cứ ra biển đánh bắt là bị mất. Những người làm nghề bẫy ốc ở cửa biển Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây), Kênh Mới (xã Khánh Hải) dường như ai cũng ít nhiều đã bị trộm ốc. Anh Lê Hữu Nghĩa, chủ ghe ốc ở ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, cho biết: “Sau khi bị mất ốc ai cũng trình báo cơ quan chức năng. Đợt rồi tôi bị mất khoảng 3.000 con trị giá gần 80 triệu đồng, cũng đã báo rồi. Giờ chỉ mong sao cơ quan chức năng vào cuộc, có biện pháp ngăn chặn tình trạng này để bà con yên tâm bám biển kiếm sống”.

Thực trạng mất ngư lưới cụ ở vùng biển Tây, tỉnh Cà Mau đã diễn ra nhiều năm nay. Vào tháng 4 năm ngoái, Công an huyện Trần Văn Thời phá 1 vụ án, khởi tố 3 bị can ở xã Khánh Hải vì có hành vi trộm cắp lú bát quái. Tháng 5-2021, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường mở các chuyên án triệt xóa hành vi vi phạm pháp luật trên biển, nhất là hành vi trộm cắp ngư lưới cụ. Tuy nhiên, thực trạng mất trộm ốc của ngư dân vẫn đang rất nan giải. Mới đây, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tiếp tục có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vào cuộc điều tra, xác minh nạn trộm vỏ ốc bẫy mực để ngư dân yên tâm bám biển.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết