16/04/2022 - 10:06

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học 

Ùn tắc giao thông trước cổng trường là nỗi lo lắng của các địa phương, nhà trường và cả những bậc phụ huynh thường xuyên đưa, rước con em. Để hạn chế tình trạng này, những ngày qua, vào giờ cao điểm, ngành chức năng ở phường Châu Văn Liêm và quận Ô Môn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trước các cổng trường học trên địa bàn.

Trước cổng Trường THCS Châu Văn Liêm không còn tình trạng dừng đỗ xe dưới lòng đường.

Trước cổng Trường THCS Châu Văn Liêm không còn tình trạng dừng đỗ xe dưới lòng đường.

Hằng năm, ngành chức năng ở phường Châu Văn Liêm và quận Ô Môn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường học, giúp nâng cao ý thức của học sinh trong việc chấp hành các quy định về ATGT. Các trường học tập trung đảm bảo trật tự, ATGT trước cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào đầu và cuối mỗi buổi học. Các trường cũng đã chủ động phổ biến các quy định về ATGT đến phụ huynh... 

Trên tuyến đường 26-3, thuộc phường Châu Văn Liêm có Trường THCS Châu Văn Liêm. Trước đây, tình hình trật tự, ATGT trước cổng trường không đảm bảo, phụ huynh thường đậu xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Hiện nay, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể. Anh Nguyễn Văn Quang ở phường Châu Văn Liêm, nói: “Lúc trước, vào giờ tan học, trước cổng trường thường lộn xộn. Phụ huynh dừng, đỗ xe chiếm khoảng nửa lòng đường, gây ra cảnh ùn ứ cục bộ. Bây giờ, tình trạng này được cải thiện, nhờ nhà trường sắp xếp, quy định chỗ đậu xe cho phụ huynh chờ rước con em". Em Lương Gia Hiếu, học sinh Trường THCS Châu Văn Liêm, cho biết: “Em được nhà trường cho viết cam kết thực hiện ATGT. Hằng ngày, cha đưa rước em đến trường. Em luôn nhắc nhở người thân khi rước em phải đậu xe đúng nơi quy định”.

Ông Trịnh Tấn Cảnh, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm, thông tin: “Chúng tôi cho từng học sinh cam kết thực hiện ATGT, có xác nhận của phụ huynh. Theo đó, các em cam kết không chạy xe gắn máy; không chạy xe hàng đôi, hàng ba; phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện; đi bộ đúng làn đường quy định. Đồng thời, nhà trường nhắc nhở người thân khi đưa rước con em bằng xe gắn máy, xe đạp điện, phải đảm bảo không chở quá số người quy định, phải đội nón bảo hiểm và đậu xe có trật tự ở khu vực quy định dành cho phụ huynh”.

Bên cạnh những trường học làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường, vẫn còn một số trường học chưa quan tâm đúng mức công tác này. Phía trước cổng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (đường Trần Hưng Đạo nối dài, thuộc phường Châu Văn Liêm), vẫn còn tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe dưới lòng đường, gây ùn ứ cục bộ. Ngoài ra, nhiều phụ huynh chưa chấp hành nghiêm việc đội nón bảo hiểm cho con em, với lý do “vội nên quên mang theo nón bảo hiểm”, “trường học gần nhà nên lười mang nón bảo hiểm”. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh mà còn ảnh hưởng xấu đến ý thức chấp hành pháp luật của các em khi tham gia giao thông. 

Việc ùn tắc giao thông trước cổng trường học do nhiều nguyên nhân nhưng trước hết xuất phát từ ý thức, văn hóa tham gia giao thông của học sinh và phụ huynh. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở các cổng trường một cách bền vững, thiết nghĩ, ngành chức năng nên kết hợp đồng bộ giữa việc vận động phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, ATGT và kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của phụ huynh khi đưa đón con em. Các trường học cần đẩy mạnh hơn nữa việc cho phụ huynh cam kết thực hiện những quy định khi đưa đón học sinh không làm ảnh hưởng đến trật tự, ATGT trước cổng trường… Có như vậy, tình trạng ách tắc giao thông mới được hạn chế, góp phần bảo đảm ATGT trước cổng trường.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết