15/11/2022 - 14:59

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông để người dân vui xuân, đón Tết 

( CT) - Ngày 15-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023.

Cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố ra quân thực hiện cao điểm. 

Đợt cao điểm này của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023. Trên các tuyến giao thông đường bộ, lực lượng sẽ tập trung xử lý các vi phạm về: chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số lượng người quy định, chạy quá tốc độ… Trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, lực lượng tập trung xử lý các trường hợp vi phạm chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện; về khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa, hành khách, việc chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông.

Cảnh sát đường thủy Công an thành phố ra quân thực hiện cao điểm.

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an thành phố, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Qua đó, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui xuân, đón Tết an toàn của người dân. 

Minh Trí - Ngọc Hậu

Chia sẻ bài viết