29/06/2022 - 09:25

Bảo đảm an toàn giao thông gắn với nâng chất phường văn minh đô thị 

Ban Chấp hành Ðoàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Cụ thể, trong Tháng Thanh niên năm 2022, Ðoàn phường đã xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - ATGT” trên tuyến Thới Thuận - Thạnh Lộc, với chiều dài 1km ở khu vực Thới Bình 2. Các đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, lắp đặt pano tuyên truyền ATGT và trồng 200 cây hoàng yến, với số tiền trên 13 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Bé Tư ở khu vực Thới Bình 2, nói: “Từ khi xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, lực lượng ÐVTN thường xuyên phát quang bụi rậm, trồng cây xanh; đồng thời, lắp đặt các biển báo, pano tuyên truyền ATGT. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”.

ĐVTN phường Thuận An lắp đặt pano tuyên truyền ATGT tại tuyến đường thanh niên tự quản.

Bên cạnh đó, ÐVTN phường Thuận An còn tích cực tham gia xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông, giúp người dân đi lại an toàn. Trong đó, tuyến đường bê tông ở khu vực Thới Bình 2, có chiều dài 150m, rộng 4m với số tiền 325 triệu đồng được hoàn thành trong tháng 5-2022. Ông Trần Hoàng Bảo ở khu vực Thới Bình 2, nói: “Trước đây, tuyến đường này là đường đất, nhỏ hẹp. Vào mùa mưa, đường sình bùn, đi lại khó khăn. Từ khi tuyến đường được bê tông kiên cố, chúng tôi rất phấn khởi bởi ô tô, xe tải có thể lưu thông vận chuyển nông sản cho người dân rất thuận lợi”.

Chị Võ Thị Ngọc Trâm, Bí thư Ðoàn phường Thuận An, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, bên cạnh xây dựng hạ tầng giao thông, lực lượng ÐVTN phường còn phối hợp tổ chức 64 cuộc tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự và tham gia trực ở các chốt giao thông; đồng thời, lực lượng ÐVTN phát trên 200 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, gắn biển cảnh báo tai nạn giao thông... Sắp tới, Ban Chấp hành Ðoàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho ÐVTN và người dân; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết