21/06/2026 - 09:54

Báo chí cách mạng vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới 

Trước những thách thức và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn TP Cần Thơ từng bước cải tiến phương thức truyền thông và ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tác phẩm báo chí luôn gần gũi, thu hút công chúng. Đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt, tiên phong của nền báo chí cách mạng trên mặt trận tư tưởng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Báo và PTTH Cần Thơ đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm báo chí đa phương tiện. Ảnh: LÝ ANH LAM

Nhà báo trong kỷ nguyên số

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 tổ chức ở tỉnh Quảng Ninh, Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Cần Thơ đạt 2 giải Đồng, 3 giải Khuyến khích, 1 giải Phát thanh viên xuất sắc và 1 giải Kỹ thuật viên xuất sắc. Tham gia với vai trò tác giả kịch bản, lời bình của tác phẩm phát thanh trực tiếp tại liên hoan, nhà báo Nguyễn Hường cho biết, lần đầu Ban Tổ chức Liên hoan đưa podcast vào hạng mục thi chính thức. Điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của phát thanh Việt Nam theo hướng số hóa và đa nền tảng. Đây cũng là lần đầu Báo và PTTH Cần Thơ triển khai tác phẩm phát thanh trực tiếp dự thi kết hợp livestream trên các nền tảng số và mạng xã hội của đơn vị. Quá trình thực hiện giúp ê-kíp có thêm trải nghiệm trong việc sản xuất nội dung đa nền tảng, tăng khả năng tương tác với công chúng và mở rộng cách tiếp cận người nghe trong môi trường truyền thông số.

Một trong những điều để lại ấn tượng với nhà báo Nguyễn Hường là nhiều cơ quan báo chí địa phương đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất chương trình, như: xử lý dữ liệu, xây dựng nội dung, hỗ trợ âm thanh đến phân phối tác phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... Nhà báo Nguyễn Hường cho biết: “Chúng tôi đã được tiếp cận nhiều cách làm mới trong sản xuất chương trình phát thanh, như: cách xây dựng nội dung, kể chuyện, phương thức đưa tác phẩm đến với công chúng trên các nền tảng số… Sau liên hoan, tôi chủ động ứng dụng AI vào tìm kiếm tư liệu, đối chiếu và so sánh số liệu, hỗ trợ xử lý âm thanh, xây dựng ý tưởng và phát triển các chủ đề phù hợp với từng nhóm công chúng...”.

Ê-kíp Báo và PTTH Cần Thơ thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Ảnh: NGUYỄN HƯỜNG

Hiện nay, các phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại TP Cần Thơ luôn tác nghiệp đa phương tiện. Nhà báo Thanh Liêm đã sử dụng AI để tóm tắt văn bản, tài liệu; văn bản hóa các file ghi âm; xây dựng các đề cương bài viết… Theo nhà báo Thanh Liêm, các cơ quan báo chí luôn yêu cầu phóng viên phải tác nghiệp nhanh, chính xác để đưa thông tin nhanh chóng, phục vụ công chúng tốt hơn. Nhà báo phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện kỹ năng để tác nghiệp nhanh, có sản phẩm báo chí chất lượng. Trong bối cảnh đó, AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả để nhà báo tăng năng suất làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhà báo cần giữ vững tư duy độc lập, chỉ xem AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải người làm thay trong quá trình sáng tạo sản phẩm báo chí. Nếu lệ thuộc vào AI trong thời gian dài, nhà báo có thể mất đi khả năng sáng tạo cá nhân, dễ xảy ra sai sót trong nghiệp vụ…

Hoạt động báo chí trong giai đoạn mới

Từ đầu năm 2026, TTXVN triển khai quy chế định mức mới đã tạo điều kiện để các phóng viên phát huy tối đa năng lực. Các phóng viên tăng cường đi cơ sở, tác nghiệp 3 loại hình thông tin (tin văn bản, tin ảnh và tin video), tích cực phối hợp với các cơ quan thường trú để thực hiện một số chuyên đề chuyên sâu phản ánh những vấn đề nổi bật của khu vực Nam sông Hậu và vùng ĐBSCL. Một số tác phẩm báo chí có chất lượng cao đã đạt giải thưởng báo chí của TTXVN, báo chí địa phương và Trung ương.

Hiện tại, Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Cần Thơ chủ động chuyển đổi số trong họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi ủy. Cơ quan tạo điều kiện các để các phóng viên học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại TP Cần Thơ, cho biết: “Đội ngũ phóng viên cơ quan đều thực hiện tốt nhiệm vụ làm báo đa phương tiện. Các phóng viên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong sản xuất sản phẩm báo chí, tạo sự đa dạng, thu hút công chúng và cạnh tranh về thông tin trên các nền tảng số”.

Lực lượng phóng viên hiện đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình nhà báo đa phương tiện. Ảnh: LÝ ANH LAM

Theo ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Cần Thơ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và PTTH Cần Thơ luôn xác định phát triển hạ tầng số là một trong những yếu tố then chốt để triển khai thành công chuyển đổi số trong báo chí. Đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, tác nghiệp báo chí và quản trị cơ quan; triển khai phòng họp không giấy phục vụ các cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn…

Báo và PTTH Cần Thơ đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại để tăng trải nghiệm của độc giả, phát triển báo chí dữ liệu, tối ưu hóa các nguồn thu; tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong sản xuất nội dung đa nền tảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI trong sản xuất, biên tập, quản lý và phân phối nội dung báo chí đa nền tảng… Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và PTTH Cần Thơ quan tâm chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, như: xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; khuyến khích cá nhân sử dụng các công cụ công nghệ trong công việc, phân tích dữ liệu phục vụ công tác tham mưu và quản lý; tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ...

Ông Huỳnh Hoàng Mến cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, đẩy mạnh hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa sản phẩm báo chí đa phương tiện. Đồng thời nâng chất các chương trình, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thông tin kịp thời về công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị”.

Các nhà báo tác nghiệp tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: LÝ ANH LAM

Nhằm trang bị kiến thức, quy trình và kỹ năng sản xuất - phân phối nội dung số trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí, tháng 5-2026, Hội Nhà báo thành phố đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam mở lớp bồi dưỡng “Quy trình sản xuất - Phân phối nội dung số”, có trên 40 phóng viên, biên tập viên, cán bộ truyền thông tham gia. Hiện Hội Nhà báo TP Cần Thơ đang thực hiện tập san Người Làm Báo Cần Thơ, triển khai xây dựng Đề án Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nhà báo thành phố nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố; cập nhật, trao đổi, khai thác thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ báo chí - truyền thông.

Ông Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp nghiệp vụ báo chí nhằm giúp hội viên nâng cao năng lực tác nghiệp. Song song đó, phối hợp các sở, ngành chức năng tham mưu UBND TP Cần Thơ tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ thường niên. Đây là “sân chơi nghiệp vụ” để các hội viên rèn luyện tay nghề, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp, có thêm những tác phẩm báo chí chất lượng hơn, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP Cần Thơ”.

Với những bước đi vững chắc và những định hướng bài bản, tin chắc rằng, Báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết