Năm 1928, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Cần Thơ cho ra đời tờ báo cách mạng đầu tiên của Cần Thơ mang tên Lao Nông, do đồng chí Hà Huy Giáp phục trách.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, báo có những tên gọi khác nhau: Cùng Khổ, Tiến Lên, Dân Chúng, Việt Minh, Giết Giặc, Hiệp Nhất, Cần Thơ Thông tin Quân Dân Chánh, Hòa Bình Thống Nhất, Tranh Đấu, Giải Phóng, Cần Thơ quyết Thắng và đến năm 1972 đổi tên thành báo Cần Thơ, xuất bản đều đặn đến ngày toàn thắng 30-4-1975.
Đầu năm 1976, Trung ương quyết định sáp nhập tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng thành tỉnh Hậu Giang. Tháng 2-1976, báo Hậu Giang ra mắt bạn đọc, do đồng chí Nguyễn Văn Thường phụ trách trực tiếp, sau đó là Tổng Biên tập. Tờ báo Hậu Giang lúc bấy giờ xuất bản 1 số/tuần với 4 trang khổ nhỏ, sau tăng lên 8 trang. Tỉnh Hậu Giang khi ấy là tỉnh có quy mô lớn nhất ĐBSCL về dân số, diện tích, vị trí trung tâm nên lượng tin tức trên mặt báo khá phong phú.
Theo hồi ức của các nhà báo nguyên là lãnh đạo Báo Cần Thơ qua các thời kỳ thì ngay từ năm 1975, khi ấy còn Khu ủy Tây Nam Bộ, những nhà báo kỳ cựu đã tâm huyết xuất bản một tờ nhật báo của Khu 9. Tuy nhiên, đầu năm 1976, Trung ương quyết định giải tán Khu ủy Tây Nam Bộ, sáp nhập tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng thành tỉnh Hậu Giang. Ước mơ về tờ nhật báo tuy trở nên khó có khả năng thành hiện thực hơn, nhưng vẫn cháy bỏng trong tâm trí của nhiều vị lãnh đạo báo chí ở Hậu Giang lúc bấy giờ.
Nuôi ý tưởng về tở Nhật báo đầu tiên ở ĐBSCL, lãnh đạo Báo Hậu Giang lúc bấy giờ xác định đi từng bước chuyển tiếp là tăng kỳ báo. Lúc đầu mỗi tuần 1 kỳ, sau làm thêm tờ Hậu Giang Chủ nhật. Thời điểm ấy, tờ Hậu Giang Chủ nhật tạo được tiếng vang, được đông đảo bạn đọc đón nhận vì có nhiều tuyến tin, bài hấp dẫn, phong phú, phác họa toàn diện đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang và vùng ĐBSCL - có thời điểm phát hành lên đến 80.000 tờ/kỳ. Đây cũng chính là chất xúc tác nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng của những người làm báo Báo Hậu Giang thời bấy giờ về một tờ nhật báo mang đậm bản sắc đồng bằng.
Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc tách tỉnh Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng, tháng 4-1992, báo Hậu Giang chia tách thành báo Báo Cần Thơ và báo Sóc Trăng. Từ tháng 4-1992, báo Cần Thơ xuất bản 2 kỳ/tuần, 8 trang, khổ 30x40 cm, in 2 màu. Báo Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy làm Tổng Biên tập và Báo Sóc Trăng do đồng chí Trần Huy làm Tổng Biên tập.
Kế thừa Báo Hậu Giang (cũ), Báo Cần Thơ tăng kỳ xuất bản lên 2 kỳ/tuần với 8 trang khổ 30 x 40 cm, in 2 màu. Hai năm sau, tháng 4-1996, Báo Cần Thơ tăng lên 3 kỳ/tuần; đến tháng 8-1997, mỗi tuần vẫn giữ xuất bản 3 kỳ báo nhưng tăng từ 8 trang lên 12 trang. Đến tháng 1-1999, Báo Cần Thơ tăng thêm kỳ Chủ nhật với 16 trang in 4 màu.
Đầu năm 1997, nhà báo Trần Huy chuyển công tác từ Báo Sóc Trăng về Báo Cần Thơ. Ngày 23-6-1999, nhà báo Trần Huy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập. Trên cương vị đứng đầu tờ báo, nhà báo Trần Huy đã dốc toàn lực, cùng với tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên phấn đấu ra mắt Nhật Báo Cần Thơ.
Tuy nhiên, việc ra mắt Nhật Báo Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn. Khó nhất vẫn là nhân lực. Thời điểm ấy, đội ngũ những người làm báo Báo Cần Thơ chỉ khoảng 30 người và điều quan trọng là chưa ai có kinh nghiệm làm báo ngày. Nhưng với quyết tâm cao, Ban Biên tập truyền ngọn lửa ấy cho các cán bộ, đội ngũ biên tập viên, phóng viên. Từ tháng 7-2000, Báo Cần Thơ xuất bản 5 kỳ/tuần và chỉ 3 tháng sau đó tăng lên 6 kỳ/tuần. Quá trình tăng kỳ báo được thực hiện song song với xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan thích ứng với quy trình tác nghiệp cho một tờ báo xuất bản hằng ngày.
Cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, ra mắt tờ Nhật Báo Cần Thơ đúng theo kế hoạch. Ngày 1-1-2001, Báo Cần Thơ xuất bản 7kỳ/ tuần, 6 trang, khổ 42x58cm, in 2 màu, trở thành nhật báo cách mạng đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Họp báo ra mắt Nhật báo Cần Thơ ngày 1-1-2001.
Lãnh đạo tỉnh, các viện, trường, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cùng đông đảo cộng tác viên, đồng nghiệp công tác ở các báo bạn đến chia vui, chúc mừng Báo Cần Thơ trở thành tờ Nhật báo cách mạng đầu tiên ở ĐBSCL.
Suốt 24 năm qua qua, Nhật Báo Cần Thơ không ngừng phấn đấu trưởng thành và lớn mạnh, làm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ TP Cần Thơ, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố.
Nhật Báo Cần Thơ lúc ra mắt có 6 trang, đến ngày 1-1-2002 tăng lên 8 trang. Niềm vui xen lẫn trách nhiệm lớn lao về việc duy trì xuất bản báo ngày, lãnh đạo Báo Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng vì sự phát triển chung của tờ báo.
Ngày 1-1-2004, Trang thông tin Báo Cần Thơ điện tử phát thử nghiệm trên mạng internet và phát chính thức từ ngày 3-2-2004, trở thành Trang tin điện tử đầu tiên ở ĐBSCL.
Ngày 3-2-2004 Trang thông tin Báo Cần Thơ điện tử chính thức hoạt động.
Từ ngày 16-4-2007, tuần Báo Cần Thơ tiếng Khmer chính thức xuất bản, phát hành rộng khắp các tỉnh ĐBSCL và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ngày 22-12-2007, Trang tin Báo Cần Thơ tiếng Khmer chính thức đi vào hoạt động.
Ngày 16-4-2007, tuần Báo Cần Thơ tiếng Khmer chính thức xuất bản; ngày 22-12-2007, Trang tin Báo Cần Thơ tiếng Khmer chính thức đi vào hoạt động, góp phần đưa thông tin đến đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ (trong ảnh: Họp mặt kỷ niệm 10 năm xuất bản Báo Cần Thơ tiếng Khmer).
Phát huy truyền thống, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ thành phố, tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ. Với xu hướng phát triển báo chí hiện đại, báo chí đa phương tiện ngày càng tỏ rõ vị thế và ưu điểm. Xác định xu hướng này, Báo Cần Thơ đã nhạy bén trong cập nhật công nghệ, chuẩn bị hoàn thiện về nhân lực, cơ sở vật chất để ngày 1-9-2017, Báo Cần Thơ điện tử gồm 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer chính thức vận hành tại địa chỉ truy cập: https://baocantho.vn và https://baocantho.com.vn. Báo Cần Thơ điện tử được thiết kế với giao diện hiện đại, tích hợp đa phương tiện, tăng cường khả năng liên kết, tương tác, tương thích với tất cả các thiết bị…
Lễ ra mắt Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-9-2017.
Báo Cần Thơ điện tử có sức lan tỏa nhanh và rộng khắp, cập nhật kịp thời, chính xác thông tin thời sự diễn ra trên địa bàn, khu vực ĐBSCL, trong nước và trên thế giới. Không chỉ thông tin tuyên truyền phục vụ công tác lãnh đạo của lãnh đạo thành phố, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần vào công tác thông tin đối ngoại, Báo Cần Thơ điện tử đã và đang đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu.
Không chỉ tập trung các hoạt động nghiệp vụ báo chí, Báo Cần Thơ còn tăng cường các mội quan hệ hợp tác, hỗ trợ phát triển giữa các cơ quan báo chí trong nước. Năm 2016, Báo Cần Thơ tổ chức thành công Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương, để lại dấu ấn tốt đẹp.
Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 do Báo Cần Thơ đăng cai.
Hằng năm, dịp Tết Nguyên đán, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương đều đến thăm, chúc mừng Báo Cần Thơ.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội, làm việc với cán bộ chủ chốt Báo Cần Thơ.
Hơn 90 năm qua, một hành trình dài nhiều dấu ấn đáng nhớ của Báo Cần Thơ. Ôn lại chặng đường đã qua để tập thể Báo Cần Thơ thêm tự hào, thêm động lực cho chặng đường mới. Các thế hệ lãnh đạo Báo Cần Thơ đã truyền lửa nhiệt huyết - niềm tin và ngọn lửa ấy vẫn cháy mãi đến hôm nay!
Đồng chí Trần Huy, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ năm 1999.
Cán bộ, phóng viên Báo Cần Thơ đạt nhiều giải thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ năm 2024.
Nhà báo Võ Quốc Thái, Báo Cần Thơ nhận giải A Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương năm 2024.
Phóng viên Báo Cần Thơ nhận giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) Thành phố Cần Thơ năm 2024.
Nhà báo Lê Thanh Long, Báo Cần Thơ nhận Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại Đoàn kết dân tộc”.
Nội dung: Duy Chuyển sưu tầm, chọn lọc
Thiết kế và trình bày: Gia Bảo