18/09/2008 - 08:00

TP Hồ Chí Minh:

Băng trộm, cướp chuyên gây án trên địa bàn quận Tân Phú lĩnh án

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm băng trộm, cướp chuyên nghiệp chuyên gây án trên địa bàn quận Tân Phú. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sang (23 tuổi) 7 năm tù và Bùi Thanh Hoàng (21 tuổi) 5 năm tù, cùng về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, Huỳnh Thanh Tâm (21 tuổi) 6 năm tù về các tội “Cướp tài sản”; “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Hoàng Mỹ Mỳ (44 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Trong vụ án này, 5 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 năm tù treo cho đến 3 năm tù giam về một trong các tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Hoàng Mỹ Mỳ và đồng bọn là những đối tượng sống lang thang. Mỳ đứng ra thuê nhà, qui tụ các bị cáo nói trên về làm con nuôi. Hằng ngày Mỳ chu cấp tiền bạc, xăng xe cho “con nuôi” thực hiện hành vi trộm cướp hoành hành người dân trên địa bàn quận Tân Phú. Thủ đoạn phạm tội rất chuyên nghiệp, chúng thường sử dụng xe gắn máy phân khối lớn để thực hiện những vụ cướp giật và trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian rất ngắn, từ tháng 12-2005 đến tháng 2-2006, Hoàng Mỹ Mỳ, Lê Hoàng Trung, Nguyễn Văn Sang cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản, lẻn vào nhà dân lấy đi 7 chiếc xe gắn máy, một số điện thoại di động, máy ảnh, đầu đĩa... Ngoài ra, từ tháng 1-2006 đến tháng 2-2006, Nguyễn Văn Sang cùng đồng bọn còn trực tiếp sử dụng xe máy phân khối lớn thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Tân Phú. Số tài sản có được sau những phi vụ trộm cắp và cướp giật, Hoàng Mỹ Mỳ trực tiếp mang đi tiêu thụ.

Ngoài những hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Văn Sang còn thông đồng với Huỳnh Nghĩa Đông (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) sử dụng búa, kìm động lực cắt khóa xích hàng rào của Trường Giao thông vận tải III (số 390 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) trộm 2 chiếc xe gắn máy. Ngày 21-2-2006, Lê Hoàng Trung chở Nguyễn Văn Sang giật điện thoại trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) thì bị người đi đường bắt giữ. Sau đó, các đối tượng còn lại trong băng nhóm này đều bị bắt giữ.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết